'Địa ngục' của những kẻ ấu dâm

Khánh Duy 03/04/2016 12:35

Trong nhà tù nước Mỹ, những tội phạm ấu dâm thường bị phân biệt đối xử, bị căm ghét, khinh miệt, bị sát hại bởi các tù nhân... và tồi tệ nhất là trở thành “con mồi” để một số tù nhân có “máu mặt” nâng cao uy thế của mình trong tù.

'Địa ngục' của những kẻ ấu dâm

Các tù nhân trong hệ thống nhà tù Mỹ thường coi việc hành hạ
kẻ ấu dâm là một “ân huệ” với gia đình các nạn nhân.

Các tội ác liên quan tới tấn công tình dục đang có xu hướng tăng và trở thành một vấn nạn quốc gia ở Mỹ trong những năm gần đây. Theo một báo cáo, ước tính trung bình có khoảng 300.000 phụ nữ ở Mỹ là nạn nhân của hãm hiếp mỗi năm, trong khi các nạn nhân bị tấn công tình dục khác là 3,7 triệu mỗi năm. Có khoảng 900.000 trẻ em là nạn nhân của lạm dụng, 9% trong số đó bị lạm dụng tình dục.

Còn nhớ trong một vụ xử gã ấu dâm (có hành vi đồi bại với trẻ em) khét tiếng ở bang Pennsylvania của Mỹ, Jerry Sandusky, quan tòa đã phải cho phép tên này trả tiền bảo lãnh – dù đáng lẽ ra là không được – 100.000 USD để giúp tên này tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của các tù nhân khác, những kẻ luôn muốn tấn công những kẻ ấu dâm.

Thực tế này không còn lạ lẫm trong hệ thống nhà tù của nước Mỹ. Trong mối quan hệ xã hội phức tạp giới tù nhân ở các nhà tù nước này, có một thực trạng là những kẻ trùm sò một đường dây tội ác, những kẻ cướp ngân hàng và những kẻ sát hại cảnh sát thường được kiêng nể nhất. Còn những kẻ mắc các tội ác liên quan tới trẻ em, đặc biệt là lạm dụng tình dục trẻ em, lúc vào tù thường bị khinh ghét, thậm chí bị đánh đập và lạm dụng.

Rất nhiều tù nhân ở Mỹ mô tả những kẻ ấu dâm là “bẩn thỉu”, và một số còn khẳng định rằng việc tấn công hoặc giết chúng là tốt cho xã hội. Nhưng đôi lúc, điều này cũng không quyết định tất cả, mà những điều xảy ra trong tù như: Không tôn trọng luật lệ, cướp thuốc lá của bạn tù, không tôn trọng các thành viên của một băng nhóm trong tù… cũng có thể khiến một tù nhân chịu đòn.

Thông thường những kẻ ấu dâm, hay bất kỳ phạm nhân nào khác, mới vào tù, các tù nhân cũ thường có mẹo để hỏi về tiền sử tội ác của họ. Các ma cũ này thường hỏi ma mới về “áo khoác” của họ - có nghĩa là bản án, trong đó gồm cả thông tin về tội mà họ phạm phải.

Ngoài ra, các ma mới này cũng nghe thông tin về bản án của ma mới thông qua những lời đồn thổi. Còn những điều xảy ra sau đó với những ma mới này vẫn còn nhiều phần bí ẩn.

Vậy nên không có gì nghi ngờ khi những kẻ ấu dâm khi mới vào tù thường bị đe dọa và bắt nạt. Nếu như may mắn được ở phòng giam được bảo vệ, kẻ ấu dâm sẽ được hạn chế tiếp xúc với các tù nhân khác, ăn uống, tắm rửa và sử dụng sân chơi vào múi giờ khác nên không sợ chạm trán những kẻ bắt nạt nữa... Nhưng nếu không có được may mắn này, nhà tù sẽ trở thành địa ngục với những kẻ ấu dâm.

Trong “văn hóa” nhà tù Mỹ, không có gì có thứ bậc thấp hơn là những kẻ tấn công tình dục, và ấu dâm thậm chí còn tồi tệ hơn. Ngay khi xác nhận được một tù nhân mới vào là kẻ ấu dâm, các tù nhân lập tức sẽ gọi kẻ này bằng nhiều biệt danh khác nhau, như Sos, chomos hay pedophiles… tất cả đều có nghĩa tương tự, và bắt đầu lên kế hoạch tấn công những ma mới này để tăng uy thế của mình trong hệ thống xã hội nhà tù.

Ngay cả khi bị giam riêng, các tội phạm ấu dâm cũng phải đối mặt với sự xua đuổi, xúc phạm nặng nề bằng lời nói của các tù nhân khác xung quanh, thậm chí là của cả giám thị trại giam. Ngoài nguy cơ bị sát hại bất cứ lúc nào, họ còn phải chịu đựng các hình thức bắt nạt khác, như bị bạn tù cướp thức ăn, bị ném phân và nước tiểu vào buồng giam.

Chính vì các hình thức bắt nạt ghê gớm này mà thường những kẻ ấu dâm khi vào nhà tù ở nước Mỹ bị mắc chứng trầm cảm, tổn thương tâm lý nặng nề…thậm chí nhiều kẻ còn tìm cách tự kết liễu cuộc sống của mình trong buồng giam.

Tuy nhiên, cũng có nhiều báo cáo cho rằng việc các tội phạm ấu dâm bị hành hạ trong tù đôi lúc bị thổi phồng, ngoại trừ một số trường hợp bị sát hại đặc biệt thu hút sự quan tâm của xã hội Mỹ như vụ việc của 2 kẻ ấu dâm nổi tiếng là Jeffrey Dahmer hay Cha xứ John Geoghan bị bạn tù sát hại.

Ở California, bang có các nhà tù tồn tại hệ thống phân cấp giữa các tù nhân khá rõ ràng, tiếp nhận khoảng 1.300 tù nhân phạm tội lạm dụng tình dục mỗi năm, trong đó có ấu dâm. Nhưng chỉ 11 tù nhân trong số này bị sát hại trong các vụ tấn công trong tù mỗi năm.

Có một số chuyên gia tâm lý học tội phạm còn nói rằng rất nhiều tội phạm ấu dâm khi vào tù hòa nhập khá tốt với các tù nhân khác, dù họ biết về tội ác trước đây của những người này. Thế nhưng, các chuyên gia này cũng phải thừa nhận rằng, các tù nhân luôn có một tâm lý phổ biến là phải trừng phạt những kẻ ấu dâm vì tội ác của chúng.

Để chứng minh luận điểm này, nhà tâm lý học tội phạm Rebecca Trammell trong một cuốn sách nghiên cứu về nhà tù của mình, đã từng phỏng vấn một cựu tù nhân tên Jimmy để làm rõ điều này và nhận được câu trả lời: “Nếu ai đó hãm hiếp con cái của bà, bà có muốn chúng phải chết không? Đương nhiên là có chứ, ai chả muốn vậy, đó là một ân huệ với gia đình nạn nhân”- Jimmy nói.

Chưa hết, các tù nhân khác không bao giờ muốn ở chung phòng giam với những kẻ ấu dâm bởi họ biết rằng bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những trò bắt nạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Địa ngục' của những kẻ ấu dâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO