Dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở New York

Duy Long 02/08/2015 23:12

Thành phố New York của Mỹ đang phải đối mặt với môt đợt bùng phát của bệnh Legionnaires, một dạng bệnh viêm phổi hết sức nguy hiểm. Người dân ở Bronx lo lắng sau khi 4 người chết và 65 người khác bị nhiễm căn bệnh này kể từ ngày 10/7.

Nghiên cứu về bệnh Legionnaires trong phòng thí nghiệm. (Nguồn: Reuters).

Theo giới chức bệnh viện, 55 trường hợp nhiễm đã được chuyển vào các bệnh viện ở New York. Bệnh dịch lây lan do vi khuẩn Legionella, vốn sinh sống trong các hệ thống đường ống gồm bình chứa nước nóng, máy làm ẩm không khí, máy làm lạnh…

Người dân có thể bị lây nhiễm qua đường hô hấp, sau khi hít phải hơi nước có chứa loại khuẩn này; tuy nhiên nó chưa có khả năng lây nhiễm từ người sang người.

Tuy đây không phải lần đầu tiên một bệnh dịch bùng phát ở New York, nhưng Legionnaire đã khiến người dân hoang mang cực độ. Bệnh dịch lần này được xem là rất bất thường do có nhiều trường hợp bị nhiễm hơn đợt bùng phát trước đó. Được biết bệnh dịch gây nên các triệu chứng ho, sốt, đau đầu và đau cơ.

Trong nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch, cơ quan y tế địa phương đã tổ chức kiểm tra 22 tòa nhà ở Bronx, trong đó gồm 17 tháp làm mát. Chính quyền đã phát hiện ra 5 tòa nhà bị lây nhiễm và đã thực hiện các biện pháp diệt khuẩn tại cả 5 địa điểm trên.

Số người nhiễm bệnh cao đã khiến người dân ở Bronx rất hoang mang. Nhiều người dân ở khu vực này đã lựa chọn mua nước khoáng đóng chai để uống thay vì uống nước từ vòi do lo ngại nhiễm bệnh.

Hiện giới chức y tế Mỹ đang điều tra nơi sinh sống và làm việc của những người bị nhiễm bệnh để tìm ra nguồn gốc gây bệnh. Chính quyền New York cũng cố gắng làm dịu tình hình, nhấn mạnh rằng số người bị nhiễm bệnh tăng cao không có nghĩa rằng nó sẽ lan tràn nhanh chóng.
Theo thống kê của chính quyền Mỹ, có khoảng 8.000 – 18.000 người ở nước này bị nhập viện mỗi năm vì bệnh viêm phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở New York

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO