Donald Trump: Quan hệ nồng ấm giữa Nga-Mỹ là một điều tốt đẹp

Khánh Duy 08/01/2017 18:45

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 8/1 đã tiếp tục nêu rõ quan điểm chống lại các kết luận vô căn cứ mà các cơ quan tình báo nước này đưa ra cho rằng Nga can thiệp bầu cử của họ, và khẳng định lòng tin của ông rằng một mối quan hệ gần gũi với nước Nga sẽ là tốt cho nước Mỹ.

Donald Trump:  Quan hệ nồng ấm giữa Nga-Mỹ là một điều tốt đẹp

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định quyết tâm cải thiện quan hệ với Nga. (Nguồn: Reuters).

Các bình luận mà ông Trump đưa ra vào thời điểm chỉ một ngày sau khi ông nhận được các báo cáo tình báo trong đó nói rằng chính phủ Nga tấn công mạng nhằm vào các tổ chức và cá nhân của đảng Dân chủ Mỹ trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống 2016, và rằng Moscow hành động như vậy nhằm làm tổn hại cho chiến dịch của bà Hillary Clinton, tạo thuận lợi cho ông Trump.

“Có một mối quan hệ tốt đẹp với Nga là một điều tốt, không phải điều xấu. Chỉ những người “ngu ngốc”, hoặc diên khùng, mới nghĩ rằng nó xấu. Chúng ta đã có đủ vấn đề trên khắp thế giới, và không cần thêm vấn đề khác nữa” - ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân của mình.

Ông cũng thêm rằng, “khi tôi trở thành Tổng thống, Nga sẽ tôn trọng chúng ta hơn là ở hiện tại và cả hai quốc gia có thể sẽ cùng chung tay hợp tác để giải quyết nhiều vấn đề lớn đang sôi sục của thế giới”.

Trước đó, trong hôm 7/1, cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa ra một bản báo cáo trong đó kết luận chắc “như đinh đóng cột” rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị thành lập một “chiến dịch gây ảnh hưởng” với mục đích làm giảm cơ hội giành chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Chiến dịch này bao gồm một số hoạt động như tấn công mạng nhằm vào các tổ chức và cá nhân thuộc đảng Dân chủ, trong đó có cả giám đốc điều hành chiến dịch của bà Clinton, ông John Podesta, sau đó công khai các thông tin rò rỉ cho một số bên trung gian để họ công khai, trong đó gồm website chuyên “thổi còi” Wikileaks.

Báo cáo tình báo này còn ngang nhiên chỉ ra rằng: Nga ngày càng gia tăng các nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ của nước Mỹ, trong khi không nêu một dẫn chứng cụ thể nào.

Tuy nhiên, về phần mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định rằng Nga không hề có kế hoạch gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Tổng thống vừa qua. Vào sáng hôm 8/1, ông Trump tiếp tục đăng tải chia sẻ trên Twitter, nói rằng: “Cộng đồng tình báo đã tuyên bố rất mạnh mẽ rằng không hề có chứng cứ nào cho thấy vụ tấn công mạng này ảnh hưởng tới kết quả bầu cử cả. Chả ai đụng tới các máy bỏ phiếu cả”.

Ông Trump còn cho rằng các đảng viên Dân chủ đang tập trung hết sức vào vụ tấn công mạng này một cách đáng xấu hổ.

“Chính sự bất cẩn của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) đã khiến cho vụ tấn công mạng có thể xảy ra. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) lại có sức mạnh phòng thủ tốt hơn họ” - ông Trump viết, thêm rằng lý do duy nhất để giải thích tại sao đảng Dân chủ quan tâm đến vụ tấn công mạng này đến vậy là do thất bại của họ lớn đến nỗi họ cảm thấy xấu hổ, cần phải che đậy.

Trong bản báo cáo mà các cơ quan tình báo Mỹ công bố vừa qua, họ còn cho rằng, Nga đã vạch ra nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo rằng bà Clinton không thể giành phần thắng trong cuộc bầu cử 2016. Cộng đồng tình báo nước này cũng công bố một số thông tin khác để củng cố thêm cho kết luận của họ.

“Chiến dịch gây ảnh hưởng của Moscow được đưa ra sau khi Nga tuyên bố về việc mở các chiến dịch tình báo ngầm - như các hoạt động mạng - trong đó có sự phối hợp của các cơ quan chính phủ Nga, hãng truyền thông nhà nước, các trung gian thứ ba và cả những người sử dụng mạng được trả tiền” - Báo cáo này có viết.

Donald Trump, vị Tổng thống đắc cử của nước Mỹ, liên tiếp khẳng định rằng ông mong muốn giảm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn với chính quyền Moscow. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump thường xuyên nói rằng viễn cảnh “sẽ thật tuyệt vời” nếu như Mỹ và Nga có thể chung tay hợp tác.

Mối bất đồng giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và cộng đồng tình báo nước này bỗng dưng trở nên hết sức kịch tính trong lúc chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày ông tuyên thệ nhậm chức, khiến người ta không khỏi nghĩ tới một viễn cảnh đầy căng thẳng giữa ông và những lãnh đạo tình báo hàng đầu của Mỹ.

Hôm thứ Tư vừa qua, ông còn phàn nàn về một cuộc họp thông báo vắn về chứng cứ Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ đã bị trì hoãn.

“Có lẽ cần nhiều thời gian hơn để dựng nên một vụ việc. Thật lạ lùng!” - ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân - “Vì lợi ích của đất nước chúng ta và vì người dân, tôi sẽ gặp các lãnh đạo của cộng đồng tình báo vào tuần tới để cập nhật các thông tin về vấn đề này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Donald Trump: Quan hệ nồng ấm giữa Nga-Mỹ là một điều tốt đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO