Donald Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa

Linh Chi 20/07/2016 20:13

Tỷ phú Mỹ Donald Trump trong đêm 19/7 (giờ Mỹ) đã chính thức nhận được đề cử để trở thành người đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11 tới, sau một khởi đầu gian nan trong ngày đầu tiên của đại hội đảng này tổ chức trong hôm trước đó.

Donald Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa

Dù có khởi đầu không thuận lợi, Donald Trump cuối cùng
đã trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa. (Nguồn: CNN).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, trong ngày thứ hai của đại hội đảng Cộng hòa, đã thúc giục các đại biểu đoàn kết để ủng hộ ông Trump, chỉ một ngày sau khi cái tên của vị tài phiệt địa ốc này gây nên tình trạng hỗn loạn vì tranh cãi trong đại hội đảng. Chiến dịch tranh cử của Trump cũng đối mặt với nhiều chỉ trích cho rằng vợ ông, bà Melania, đã đưa ra một bài phát biểu đạo văn hôm đầu tuần.

Đa phần những người diễn thuyết trong hôm thứ hai của đại hội đảng Cộng hòa đều không bỏ lỡ cơ hội này để tấn công phủ đầu ứng viên của phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một cựu công tố viên, đã chế giễu bà Clinton trong khi đám đông hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Christie cùng nhiều người phía đảng Cộng hòa đã chỉ trích việc bà Clinton sử dụng tài khoản email cá nhân trong lúc giữ vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Mới đây FBI đã nhập cuộc điều tra vụ việc và kết luận rằng bà đã “quá bất cẩn” nhưng không buộc tội bà. Tuy nhiên, ông Christie cùng đám đông bên dưới đã tận dụng điều này để công kích bà khi hô to khẩu hiệu: “Có tội”.

Ông này còn nói rằng bà Clinton thường đưa ra “phán xét cá nhân và khủng khiếp”, đồng thời cho rằng bà phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt các vấn đề trong chính sách ngoại giao ở Libya, Syria và nhiều nơi khác.

Sau ngày thứ hai của đại hội đảng Cộng hòa, nhà tài phiệt kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Donald Trump được dự đoán sẽ chấp nhận đề cử vào hôm thứ 21/7 (giờ Mỹ). Góp phần tạo nên thành công của ông Trump trong đêm thứ Ba vừa qua chính là những người con của ông.

Cô con gái trẻ tuổi nhất của ông Trump, Tiffany Trump, có mẹ là cựu người mẫu và vũ công Marla Maples, đã kể lại những câu chuyện đời thường về người cha của mình. Tiffany nhớ lại khi cô còn đang ngồi trên ghế nhà trường và nhận được tấm thẻ bài tập yêu cầu kể về cha mình, cô đã rất thích thú khi giới thiệu ông với bạn bè. Tiffany nói rằng cha cô là một người có tài khuyến khích người khác, ông luôn giúp cô có động lực để làm việc chăm chỉ.

Con trai ông Donald Trump, Donald Trump Jr, lại mô tả rằng cha mình vừa là một thần tượng vừa là một người bạn đối với anh. “Khi người ta nói với ông rằng điều đó là không thể, thì với ông điều đó là có thể”, Trump Jr nói.

Anh này cũng nói rằng bà Clinton là một mối rủi ro mà nước Mỹ khó có thể chấp nhận nổi và rằng “nếu bà ấy được bầu làm Tổng thống, bà ấy sẽ là vị Tổng thống đầu tiên không thể vượt qua được vòng kiểm tra lý lịch”.

Về phần mình, Donald Trump tuy không có mặt tại buổi đại hội này nhưng gửi đến những người tham dự một bài phát biểu mà ông thực hiện trực tiếp tại một nơi khác, trong đó nói rằng đề cử này là một niềm vinh dự đối với ông.

“Đây là một phong trào, nhưng chúng ta cần phải làm mọi cách có thể” - ông Trump nói - “Đó sẽ là một tầng lớp lãnh đạo mới mà luôn đặt người dân Mỹ lên hàng đầu”.

Sau đêm đại hội diễn ra vào thứ Ba vừa qua, nhiều nhà bình luận cũng cho hay họ tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa bài phát biểu của Donald Trump Jr và một bài báo từng xuất hiện trên tạp chí The America Conservative. Tuy nhiên, tác giả của bài viết trên, ông FH Buckley, nói rằng đó không phải là đạo văn bởi bản thân ông cũng đang tham gia viết các bài diễn văn cho nhà Trump.

Trước đó, sau bài phát biểu khai mạc đại hội đảng Cộng hòa hôm đầu tuần, bà Melania Trump, người vợ thứ ba của Donald Trump, đã nhận nhiều cáo buộc cho rằng một phần bài diễn văn của bà đã nhái lại một bài phát biểu mà Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng đưa ra hồi năm 2008. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Trump sau đó nói rằng bà chỉ đơn giản là đã sử dụng “các từ ngữ thông dụng” và cáo ngược chiến dịch của bà Clinton đã gây nên vụ tranh cãi này.

Cũng trong hôm đầu tuần, một bộ phận đại biểu đảng Cộng hòa có tư tưởng phản đối ông Trump đã chịu thất bại trong nỗ lực cuối cùng ngăn chặn ông trở thành địa diện đảng ra tranh cử Tổng thống.

Đại hội đảng ở Mỹ

- Mỗi đảng sẽ lựa đề cử một đại diện của mình để ra tranh cử Tổng thống và chức vụ Phó Tổng thống, sau đó sẽ đưa ra một bản tuyên ngôn.

- Có tổng cộng 2.472 đại biểu tham dự, được lựa chọn từ các cuộc hội nghị tổ chức ở cấp bang và khu vực, địa diện cho mỗi bang và vùng lãnh thổ của nước Mỹ. Có 15.000 nhà báo và hàng nghìn nhân vật quan trọng, chính trị gia và khách mời.

- Có một số chính trị gia sừng sỏ, những người không thích ông Donald Trump, đã tẩy chay đại hội đảng Cộng hòa, trong đó gồm gia đình cựu Tổng thống George W. Bush, đối thủ cũ của ông Trump như Mitt Romney và John Kasich.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Donald Trump trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO