Động đất ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

21/07/2017 18:41

Có ít nhất 2 người đã thiệt mạng trên đảo Kos của Hy Lạp trong hôm 21/7 khi một trận động đất cường độ 6,7 độ Richter đã đổ bộ vào khu nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng này và vùng bờ biển Aegean của hổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ở hai quốc gia. (Nguồn: CNN).

Tâm của trận động đất được ước tính nằm cách khu nghỉ dưỡng Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10 km về phía Nam và cách đảo Kos của Hy Lạp khoảng 16,2 km về phía Đông, theo cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS).

Theo một số báo cáo, có ít nhất 2 người đã thiệt mạng trên đảo Kos do bị trần nhà đổ sập vào đầu trong khi trận động đất diễn ra. Các cơ quan cứu hộ cho hay khu vực bị ảnh hưởng là một quán bar nằm ở trung tâm thị trấn Kos. Thị trưởng của thành phố này, ông Georges Kyritsis cho hay một số người khác cũng bị thương.

Tại khu nghỉ dưỡng Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ, truyền hình phát đi những hình ảnh người dân hoảng loạn đổ ra các tuyến phố. Người đứng đầu tỉnh Mugla - nơi có khu nghỉ dưỡng Bodrum - cho hay một số người đã bị thương do kính cửa sổ vỡ văng trúng trong trận động đất.

Nhà thờ Hồi giáo Adliye ở trung tâm Bodrum hứng chịu một số tổn thất, khiến cảnh sát phải phong tỏa nó để tránh người dân bị thương bởi các mảnh vỡ. Trận động đất cũng gây ảnh hưởng tới bán đảo Datca - cũng là một khu nghỉ dưỡng - và thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir.

Truyền hình nước này cho hay trận động đất còn gây ra nhiều đợt sóng cao đổ tới Gumbet, gần Bodrum, gây ngập nhiều tuyến đường và cản trở giao thông công cộng, tuy nhiên không có thương vong được ghi nhận.

Chỉ tính riêng trong năm nay, khu vực bờ biển Aegean phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu một số trận động đất, khiến người ta không khỏi lo sợ về một số trận động đất thảm kịch từng xảy ra trước kia.

Tháng 6 vừa qua, một trận động đất 6,3 độ Richter đã đổ bộ vào một ngôi làng trên đảo Lesbos của Hy Lạp, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương. Trận động đất cũng khiến người dân dọc bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ hoảng loạn.

Ngày 17/8/1999, một trận động đớn lớn trên 7,0 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Izmit, phá hủy một khu vực rộng lớn vùng tập trung đông dân cư ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở Istanbul, khiến 17.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động đất ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO