Đức bắt đầu điều tra vụ tấn công nhằm vào đội bóng Dortmund

12/04/2017 20:54

Cảnh sát Đức hôm 12/4 cho hay họ đang điều tra một “đường dây Hồi giáo” liên quan tới vụ tấn công bằng bom nhằm vào chuyến xe buýt chở đội bóng Borussia Dortmund trong đêm trước đó, cũng như kiểm tra một bài viết trực tuyến tuyên bố nhận trách nhiệm của một tổ chức.

Chuyến xe buýt chở các cầu thủ đội bóng Dortmund (Nguồn: Reuters).

Trước đó, trong đêm 11/4, hàng loạt trái bom đã phát nổ gần một xe buýt của đội bóng Đức khi nó đang chở các cầu thủ tới tham dự trận bán kết tại giải Champions League.

Theo tờ báo Đức Sueddeutsche, một bức thư đã được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có đoạn: “Nhân danh thánh Allah”, và còn nhắc tới cả vụ tấn công tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin.

Bức thư không có chữ ký này còn nhắc tới sự tham gia của quân đội Đức trong các chiến dịch do thám chống lại phiến quân IS là nguyên nhân của vụ tấn công - theo hãng tin Reuters. Nó còn thêm rằng những người nổi tiếng và vận động viên ở Đức sẽ bị liệt vào “danh sách tiêu diệt của IS”.

Tuy nhiên, giới điều tra cảnh báo rằng những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này có thể cố tình để lại bức thư trên nhằm đánh lạc hướng.

Giới điều tra cũng đang xem xét một bức thư thứ hai tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công được đăng tải trực tuyến bởi một tổ chức có tên Antifa – hay chống phát xít – trong đó cho rằng vụ tấn công này là một “biểu tượng cho chính sách của BVB (Borussia Dortmund)”, ám chỉ các cổ động viên có tư tưởng phân biệt chủng tộc của đội bóng này.

Được biết, phần lớn các cầu thủ của CLB bóng đá trên không bị thương trong vụ tấn công, ngoại trừ hậu vệ trung tâm người Tây Ban Nha Marc Bartra bị thương ở cánh tay và bàn tay.

Khi các cầu thủ này luyện tập trở lại trong hôm 12/4, Giám đốc điều hành CLB Dortmund Hans-Joachim Watzke tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chịu thua khủng bố”.

“Hôm nay chúng tôi không chỉ chơi bóng cho bản thân mà là vì mọi người” – ông Watzke nói và khẳng định: “Chúng tôi muốn thể hiện rằng khủng bố và lòng hận thù không bao giờ có thể ảnh hưởng tới hành động của chúng tôi. Và chúng tôi chơi bóng vì cả Marc Bartra, người mong muốn đội bóng của anh ấy giành chiến thắng”.

UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Âu, đã tuyên bố rằng an ninh tại các trận đấu thuộc giải Champions League sẽ được tăng cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức bắt đầu điều tra vụ tấn công nhằm vào đội bóng Dortmund

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO