Đức lên kế hoạch chống thông tin giả

Linh Chi 25/12/2016 09:59

Chính phủ Đức hôm 24/12 cho hay họ đang lên kế hoạch thành lập một trung tâm chống tin tức giả để bảo đảm kỳ bầu cử tổ chức năm sau diễn ra một cách suôn sẻ, trong bối cảnh thông tin giả đang trở thành một vấn nạn ở châu Âu.

Đức lên kế hoạch chống thông tin giả

Ảnh minh họa.

Văn phòng Báo chí của Thủ tướng Đức, có đội ngũ gồm 500 chuyên gia, sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thành lập trung tâm phòng chống tin giả; tờ Der Spiegel của Đức dẫn nguồn một quan chức Bộ Nội vụ nước này cho hay.

Theo kế hoạch mà Bộ Nội vụ đề ra, trung tâm trên sẽ tập trung vào việc cung cấp các khóa học chính trị tăng cường dành cho các nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin giả.

Việc thành lập trung tâm đang được thúc đẩy nhanh chóng, trong đó kêu gọi các đảng phái trong nước vạch ra các quy định cho kỳ bầu cử năm 2017. Theo báo cáo, Bộ Nội vụ cũng thúc giục giới chính trị gia không sử dụng kiểu đưa tin đánh lạc hướng trong kỳ bầu cử.

Trước đó, giới lập pháp Đức cũng kêu gọi công bố một số điều luật mới cùng các biện pháp xử phạt đối với các mạng xã hội tuyên truyền thông tin giả. Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas đã kêu gọi chính phủ Đức đưa ra các hình thức phạt đối với các tập đoàn công nghệ lớn nếu họ vi phạm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức, Thomas Oppermann, cũng kêu gọi khởi tố các mạng xã hội vì có vai trò trong việc hợp thức hóa các thông tin giả mạo.

“Nếu, sau quá trình kiểm tra thông tin, Facebook không lập tức xóa bỏ thông tin giả mạo trong vòng 24 giờ, họ sẽ chịu mức phạt lên tới 500.000 euro” – tờ Der Spiegel dẫn lời ông Oppermann, cho hay.

Bên cạnh mối quan ngại về khả năng thông tin giả phát tán trong kỳ bầu cử năm tới, chính quyền Berlin suốt nhiều tháng qua còn thể hiện rõ sự lo ngại về khả năng “hacker Nga” sẽ can thiệp vào tiến trình bầu cử của họ.

Luận điệu chống Nga của phương Tây đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái khi ứng viên đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton cáo buộc Moscow dính líu tới vụ tấn công mạng làm ảnh hưởng tới cuộc đua vào Nhà Trắng của bà – điều mà Nga đã bác bỏ.

Trong lúc không đưa ra được chứng cứ, đảng Dân chủ vẫn lên tiếng cáo buộc Điện Kremlin tấn công vào mạng máy tính của họ rồi sau đó công bố thông tin nhạy cảm thông qua website Wikileaks.

Nga đã liên tục bác bỏ các cáo buộc này, nhấn mạnh rằng họ không có lợi ích gì khi can thiệp vào bầu cử Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Bản thân Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng ông chủ Wikileaks cũng bác bỏ cáo buộc trên.

Sau kỳ bầu cử Mỹ, Đức vẫn tiếp tục cáo buộc Nga dính líu tới hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào họ, trong đó có vụ tấn công tập đoàn Deutsche Telecom và Quốc hội nước này.

Văn phòng liên bang phụ trách An ninh Thông tin của Đức từng tuyên bố rằng các vụ tấn công này đều sử dụng “Mirai worm”, được cho là phát triển bởi nhóm hacker Nga có tên Sofacy.

Theo các báo cáo, loại phần mềm độc này đã được giới an ninh mạng Đức biết tới sau vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội của họ hồi năm 2015.

Tuy nhiên, theo một bài viết mà tờ Spiegel đăng tải hồi đầu tháng này, hacker Nga không phải là những kẻ đã tấn công mạng cướp đi 2.420 tài liệu mật – mà Wikileaks đăng tải sau đó – từ Quốc hội và liên quan tới hợp tác tình báo giữa Đức và Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức lên kế hoạch chống thông tin giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO