Đức tuyên bố không chào đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới nước họ

K.D. 21/03/2017 19:00

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người từng so sánh Chính phủ Thủ tướng Angela Merkel với Đức quốc xã, đã không còn được chào đón ở quốc gia này- một đồng minh thân cận của bà Merkel hôm 21/3 cho hay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Nguồn: Express).

Tuyên bố trên được đưa ra bởi ông Volker Bouffier, người đứng đầu bang Hesse của Đức. Điều này đã phản ánh rõ sự giận dữ của chính quyền Đức và một số nước phương Tây từng bị ông Erdogan cáo buộc là đang sử dụng chiến thuật kiểu Đức quốc xã để cấm các cuộc tuần hành chính trị Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ của họ.

“Thế là quá đủ” – ông Bouffier, Phó Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc (CDU) của bà Merkel, nói – “Ông Erdogan và chính phủ của ông không được chào đón ở đất nước chúng tôi”.

Truyền thông Đức cũng đưa tin rằng Tổng thống Erdogan đang có kế hoạch tới thăm Đức trong tháng này để có bài phát biểu trước cộng đồng người Thổ đang sinh sống tại đây, nhằm thu hút sự ủng hộ trước kỳ trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp diễn ra trong tháng 4. Ông Bouffier nói rằng một chuyến thăm như vậy có thể gây ra các vấn đề an ninh.

“Một người từng phê phán chúng tôi theo cách đó không thể kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ triển khai hàng nghìn cảnh sát để bảo vệ ông ấy được” – ông Bouffier nói.

Chính phủ Đức trước đó cũng tuyên bố họ sẽ không nhận yêu cầu chính thức về chuyến thăm của Tổng thống Erdogan. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm đầu tuần đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng so sánh họ với Đức quốc xã và nói rằng chính phủ của bà có quyền được ngăn chặn sự xuất hiện của các quan chức Thổ nếu như họ không tuân thủ luật pháp Đức.

Reiner Haseloff, một thành viên khác trong đảng bảo thủ của bà Merkel, cũng thúc giục chính quyền Berlin ngăn chặn chuyến thăm của Tổng thống Erdogan tới nước này.

Trước đó, hồi cuối tuần qua, Tổng thống Erdogan có bài phát biểu tại Istanbul, nói rằng: “Merkel, giờ bà đang áp dụng các biện pháp của Đức quốc xã. Điều này chống lại những người anh em của tôi đang sống tại Đức và chống lại các vị Bộ trưởng của tôi, những người từng tới đó”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức tuyên bố không chào đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới nước họ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO