Em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra có... 3 bố mẹ

B.L. 28/09/2016 20:05

Bé trai Abrahim Hassan (5 tháng tuổi) là em bé đầu tiên trên thế giới được sinh ra bằng một kỹ thuật mới cho phép kết hợp ADN từ 3 người.

Theo New Scientist, mẹ của Abrahim Hassan là Ibtisam Shaban mắc hội chứng Leigh - một chứng bệnh di truyền có thể tấn công hệ thần kinh, gây suy phổi và khiến trẻ tử vong chỉ sau vài năm. Vì thế, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Mỹ đã sử dụng công nghệ có tên gọi là “3 bố mẹ” để loại bỏ đoạn gen nguy hiểm chết người từ người mẹ. Đó là lý do Abrahim Hassan ra đời có ADN từ bố mẹ của mình, nhưng còn có thêm 1 đoạn mã gen từ người khác nữa.

Hiện tại, phương pháp này vẫn gây tranh cãi về mặt đạo đức cũng như pháp lý. Tại các quốc gia phát triển, Anh là nước duy nhất hợp pháp hóa vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra có... 3 bố mẹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO