EU phản ứng mạnh mẽ bình luận của ông Donald Trump về NATO

Khánh Duy 17/01/2017 09:30

Giới chức chóp bu châu Âu hôm 16/1 đã phản ứng lại Tổng thống đắc cử Mỹ Donald trump sau khi ông này gọi khối đồng minh NATO là “lỗi thời” và chỉ trích cả thỏa thuận hạt nhân với phía Iran.

Trong một buổi phỏng vấn với 2 tờ báo hàng đầu của châu Âu, ông Trump đã tung ra hàng loạt đòn công kích nhằm vào lục địa này, trong đó gọi chính sách người di cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel là “thảm họa” đồng thời hoan nghênh quyết định của người dân Anh khi lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, quan chức phụ trách vấn đề đối ngoại của EU sau đó đã dẫn đầu làn sóng phản bác lại tuyên bố này, khẳng định rằng khối sẽ vẫn bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran - điều mà ông Trump mô tả là “một trong những thỏa thuận ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy”.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích NATO và EU trong bài phỏng vấn với hai tờ báo lớn của châu Âu. (Nguồn: AFP).

“NATO đã lỗi thời”

Phát biểu trước cuộc họp các Ngoại trưởng EU tại Brussels, Cao ủy phụ trách vấn đề đối ngoại EU - bà Federica Mogherini, nói rằng thỏa thuận với Iran là “bằng chứng của nỗ lực ngoại giao”. “EU sẽ tiếp tục làm việc để thực thi và tôn trọng thỏa thuận cực kỳ quan trọng này, trên hết là vì an ninh của chúng tôi”, bà Mogherini nói.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng bảo vệ thỏa thuận này, nói rằng “chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục thực thi nó”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết NATO hết sức quan ngại về các phát ngôn của ông Trump về khối đồng minh mà Mỹ dẫn đầu.

“Điều này đi ngược lại với những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng nói trong phiên điều trần ở Washington chỉ cách đây vài ngày trước và chúng tôi phải chờ đợi để xem sẽ có hậu quả gì cho chính sách của nước Mỹ” - ông Steinmeier nói trước báo giới.

Trong một số bình luận có thể làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu trong bối cảnh lo ngại về Nga sau sự kiện Crimea và khủng hoảng ở Ukraine, ông Trump còn nói rằng NATO đã “lỗi thời”.

“Từ lâu tôi đã nói rằng NATO có rất nhiều vấn đề” - ông Trump nói với tờ The Times của Anh và Bild của Đức, chỉ vài ngày trước khi chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ - “thứ nhất, nó đã lỗi thời, bởi nó được thành lập từ rất nhiều năm trước. Thứ hai, các quốc gia đang không đóng góp đúng mức mà họ đáng lẽ phải thực hiện”.

Sau chiến thắng của ông Trump trong kỳ bầu cử vừa qua, Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg từng nói rằng khối đồng minh này là nền móng của an ninh trong suốt gần 70 năm và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh đang có nhiều thách thức mới. Tổng thống đắc cử mỹ còn tuyên bố sẽ theo đuổi cải thiện quan hệ với Nga, nước hiện đang bị ảnh hưởng bởi hàng loạt lệnh trừng phạt dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

“Hãy cùng xem xem chúng ta có thể có được các thỏa thuận tốt với nước Nga hay không” - ông Trump nói với tờ The Times.

“Brexit là điều tốt”

Trong một số bình luận khác, ông Trump đã nói rằng Brexit - Anh rời khỏi EU - “sẽ kết thúc như một điều tốt đẹp” và nói rằng ông ủng hộ một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và nước Anh thời hậu Brexit, điều sẽ “tốt cho cả hai bên”.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để nó hoàn thiện nhanh chóng và đúng cách” - ông Trump nói, xác nhận rằng ông sẽ tổ chức cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Đồng Bảng Anh một lần nữa lại có tỷ giá giảm mạnh trên các sàn giao dịch phiên đầu tuần ở châu Á, sau khi Anh tuyên bố họ có thể tách khỏi thị trường châu Âu và liên minh thuế quan châu Âu. Điều này nhăm đổi lấy khả năng kiểm soát các luật nhập cư và thoát khỏi thẩm quyền của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

“Các quốc gia khác cũng sẽ rời khỏi” EU trong tương lai, ông Trump dự đoán, phần lớn dựa vào sức ép lớn mà khối này đang phải gánh chịu do cuộc khủng hoảng di cư, tình trạng khủng bố và nạn đói nghèo.

Ông Trump cũng chỉ trích bà Merkel vì đã để cho nước Đức tiếp nhận người di cư không có giấy tờ tùy thân, cho rằng điều này làm gia tăng rủi ro về mặt an ninh.

“Tôi nghĩ rằng bà ấy đã tạo nên một lỗi thảm họa và rằng họ đang phải tiếp nhận tất cả những người nhập cư trái phép từ bất cứ đâu. Thậm chí không ai biết nơi xuất phát điểm của họ” - ông Trump nói.

Giới phê bình đã công kích bà Merkel kể từ khi bà đưa ra chính sách mở cửa đối với người nhập cư nhằm hỗ trợ những người tị nạn đến Syria, điều khiến cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu này phải tiếp nhận khoảng 890.000 người trong năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EU phản ứng mạnh mẽ bình luận của ông Donald Trump về NATO

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO