EU sẽ trừng phạt nước thành viên không tiếp nhận đủ người tị nạn

03/03/2017 09:00

Liên minh châu Âu (EU) trong hôm 2/3 đã phải tiếp tục lên tiếng thúc giục các nước thành viên một lần nữa nhằm tăng cường tiến trình phân bổ những người xin diện tị nạn từ Italy và Hy Lạp, trong lúc tìm cách tạo động lực mới cho một kế hoạch mục tiêu của họ.

Ảnh minh họa.

EU cho hay họ đã sẵn có một hệ thống pháp lý để sẵn sàng đưa ra hành động trừng phạt các nước thành viên nếu như họ không tuân thủ chỉ thị này.

Trước đó, trong khoảng thời gian cao điểm của làn sóng di cư đổ tới châu Âu hồi tháng 9/2015, các nước EU đã nhất trí sẽ chia sẻ gánh nặng tiếp nhận 160.000 người tị nạn đến từ Hy Lạp và Italy trong vòng 2 năm. Nhưng đến nay, Ủy ban châu Âu cho biết mới chỉ có 13.546 người tị nạn được phân bổ, gồm 3.936 người đến từ Italy và 9.610 người đến từ Hy Lạp.

Cơ quan này nói rằng việc phân bổ đã đạt mức kỷ lục trong hồi tháng 2 vừa qua khi có tới 1.940 người được sắp xếp chỗ ở tại các nước thành viên EU, nhưng nhịp độ đó vẫn thấp hơn kỳ vọng của họ.

“Giờ các nước thành viên sẽ không thể bào chữa cho việc chậm trễ của họ nữa” - Cao ủy vấn đề di cư Dmitris Avramopoulos, nói - “Việc phân bổ tất cả những người xi tị nạn đến từ Hy Lạp và Italy từ nay đến tháng 9 tới là điều hoàn toàn khả thi”.

Vị quan chức thêm cũng thêm rằng, ngay cả khi sau tháng 9 thì trách nhiệm của các nước thành viên trong việc tiếp nhận người tị nạn cũng chưa kết thúc.

Trong khi đó, thái độ của các nước thành viên EU về việc tiếp nhận thêm người tị nạn rất khác nhau, từ háo hức cho tới thù địch. Như Ủy ban châu Âu cho hay chỉ có 2 nước là Malta và Phần Lan là đang tiếp tục hoàn thành cam kết của họ.

Trong trường hợp các nước không thể hoàn thành cam kết vào hạn chót là tháng 9 tới, giới lãnh đạo EU sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực của họ để có biện pháp pháp lý đối với các nước không hoàn thành, ông Avramopoulos cho hay.

Cũng trong hôm 2/3, EU đã tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên nhanh chóng trục xuất về nước những người xin tị nạn không đủ tiêu chuẩn. Trong số các biện pháp được áp dụng, EU có thể sẽ chuyển những người này tới trại tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EU sẽ trừng phạt nước thành viên không tiếp nhận đủ người tị nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO