EU thiết lập chính sách chung chống khủng hoảng

Đinh Hoàng Tú 11/05/2020 08:00

Ngày 10/5, bà Jutta Urpilainen- Ủy viên châu Âu phụ trách về hợp tác quốc tế Jutta Urpilainen đưa ra tuyên bố rằng cần phải rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng Covid-19, từ đó thiết lập các chính sách rõ ràng để đối phó với các tình huống khủng hoảng khác nhau có thể xảy ra trong tương lai. Tuyên bố trên của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong lúc khối này đang lao đao bởi Covid-19.

EU thiết lập chính sách chung chống khủng hoảng

Ủy viên châu Âu phụ trách về hợp tác quốc tế Jutta Urpilainen tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Phần Lan (ngày 10/5), bà Urpilainen nói rằng tốc độ cũng như mức độ lây lan của Covid-19 đến châu Âu đã gây bất ngờ đối với EU. Với Italy - quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất thì EU cũng đã không thể giúp đỡ một cách cần thiết vì mỗi nước đều phải tập trung vào những vấn đề tương tự tại nước mình.

Chính vì thế, vị đại diện EU về hợp tác quốc tế cho rằng, đây là bài học đắt giá và cần phải chủ động trước những cuộc khủng hoảng khác trong tương lai. “EU cần phải khôn ngoan hơn và xây dựng những mô hình, quy định cũng như sự hợp tác rõ ràng trong cách phối hợp làm việc cùng nhau”- bà Jutta Urpilaien lưu ý.

Tuy nhiên, trước đó EU cũng đã nhận ra rằng trong đại dịch Covid-19 nếu không cùng nhau đoàn kết chống cự thì tác hại sẽ rất lớn cho EU nói riêng và thế giới nói chung, không riêng gì quốc gia nào.

Ngày 1/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đưa ra kế hoạch gây quỹ 7,5 tỷ euro (khoảng 8,23 tỉ USD) cho một nỗ lực quốc tế tìm kiếm vaccine cũng như thuốc điều trị Covid-19. Lãnh đạo các quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến này. Trong một hội thảo trực tuyến diễn ra ngày 4/5, các nhà lãnh đạo đã bàn bạc nhằm hoàn thiện các vấn đề về tài chính cho công tác nghiên cứu. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel là những nguyên thủ nhiệt tình nhất với kế hoạch này.

Cũng tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã ký vào bức thư ngỏ kế hoạch gây quỹ, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh Mỹ chỉ trích tổ chức này về cách thức xử lý đại dịch Covid-19.

Trong thư ngỏ, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh quỹ sẽ “mở đầu một sự hợp tác toàn cầu chưa từng có giữa các nhà khoa học với các nhà hoạch định, các ngành với chính phủ, các tổ chức quốc tế, các quỹ và các tổ chức chuyên về chăm sóc sức khỏe”.

Tham dự hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới nỗ lực nghiên cứu, phát triển và phân phối vaccine phòng chống, thuốc điều trị tới mọi người dân với giá cả hợp lý. Theo ông, đây sẽ là những công cụ giúp các nước trên thế giới kiểm soát được dịch bệnh. Các công cụ này phải được coi là hàng hóa chung trên thế giới để mọi người dân đều có thể tiếp cận được.

Tới nay, Quỹ phòng, chống Covid-19 do EU khởi xướng đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Bà Ursula von der Leyen tuyên bố EU cam kết ủng hộ 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD). Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thông báo nước này sẽ đóng góp 525 triệu euro (khoảng 573,51 triệu USD). Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết nước này sẽ đóng góp 500 triệu euro (550 triệu USD); Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tuyên bố ủng hộ 1 tỷ USD vào quỹ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết nước này ủng hộ 125 triệu euro (136,58 triệu USD) gồm 50 triệu euro cho Liên minh Vaccine và miễn dịch toàn cầu (GAVI) và 75 triệu euro cho Liên minh Sáng kiến phòng chống dịch bệnh (CEPI).

Khi đưa ra sáng kiến gây quỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hy vọng sẽ có 40 nước cũng nhiều tổ chức từ thiện ủng hộ, trong đó có Quỹ Bill and Melinda Gates của vợ chồng tỷ phú Bill Gates.

Đáng chú ý, theo giới quan sát thì “EU không nên trông chờ vào Mỹ” vì rằng ông Donad Trump “không tán thành thái độ của WHO” cũng như trong ngày 9/5 đã nói rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 “sẽ biến mất mà không cần vaccine”, dù rằng ông Trump không đưa ra bằng chứng cho nhận định này. Ông Trump nói trên Fox News rằng “một số virus hoặc bệnh cúm xuất hiện và họ tìm kiếm vaccine, nhưng không bao giờ tìm thấy. Nhưng virus vẫn biến mất. Chúng cũng sẽ chết, tương tự những thứ khác”. Nhận xét này của ông Trump lập tức nhận được nhiều phản ứng khác nhau càng cho thấy việc đoàn kết mang tính toàn cầu trong việc chống lại đại dịch Covid-19 là không hề dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    EU thiết lập chính sách chung chống khủng hoảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO