Grab và Uber bị phạt tại Singapore

Bùi Loan 25/09/2018 08:30

Ngày 24/9, giới chức Singapore đã phạt Grab và Uber 13 triệu SGD (9,5 triệu USD) vì vi phạm luật cạnh tranh khi sáp nhập, đẩy giá cước lên cao và chặn cơ hội của các đối thủ.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh và tiêu dùng Singapore phạt Grab 6,42 triệu SGD, còn Uber chịu 6,58 triệu SGD. Ngoài khoản phạt, Ủy ban Cạnh tranh và tiêu dùng Singapore cũng yêu cầu Grab thực hiện một số biện pháp nhằm giảm giá cước và tạo cơ hội cạnh tranh cho các đối thủ khác.

Hồi tháng 3 vừa qua, Công ty cung cấp dịch vụ xe đi chung Grab có trụ sở tại Singapore đã mua lại thị phần của đối thủ Uber đến từ Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, đổi lại Uber nhận được 27,5% cổ phần tại Grab.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Grab và Uber bị phạt tại Singapore

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO