Hai trận tuyến

Thiên Nhai 21/09/2016 13:05

Vụ việc quân đội Ấn Độ ở vùng Kashmir bị nhóm vũ trang từ phía Pakistan thâm nhập sang tấn công đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước này trong thời gian gần đây vốn đã không được êm đẹp trở nên càng thêm trắc trở.

Chiến sự ác liệt tại Kashmir. nguồn: baodatviet.vn.

Trong khi phía Pakistan chối bỏ mọi dính líu trách nhiệm, trừ sự hậu thuẫn chính trị dành cho những tổ chức và lực lượng Hồi giáo ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý đối địch với chính phủ và quân đội Ấn Độ.

Phía Ấn Độ đã thẳng thừng cáo buộc chính phủ Pakistan đứng đằng sau vụ tấn cồn này, hậu thuẫn cho những nhóm phái vũ trang từ phía Pakistan tiến hành những vụ tấn công quân đội Ấn Độ ở vùng Kashmir.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Singh thậm chí còn gọi Pakistan là nhà nước khủng bố. Hiện tại ở Ấn Độ cũng còn có làn sóng dư luận rất mạnh gây áp lực yêu cầu chính phủ Ấn Độ trả đũa thích đáng Pakistan.

Chiến sự bùng phát ở Kashmir ngay trước khi hai nước này định mở trận tuyến mới tại khoá họp Đại hội đồng (ĐHĐ) năm nay của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif định đưa vấn đề Kashmir ra diễn đàn LHQ với chủ ý gây khó cho Ấn Độ và vận động cho đòi hỏi chủ quyền của Pakistan đối với toàn bộ khu vực Kashmir chứ không chỉ có đối với một phần như từ xa xưa cho tới hiện tại.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự định đưa vấn đề Pakistan hậu thuẫn khủng bố ra khoá họp năm nay của ĐHĐ LHQ. Nếu thành công trong việc thuyết phục được ĐHĐ LHQ tin vào lập luận và bằng chứng của Ấn Độ để coi Pakistan là nhà nước hậu thuẫn khủng bố thì Ấn Độ sẽ có vị thế hoàn toàn khác trước trong vấn đề Kashmir và ông Modi sẽ vô hiệu hoá được mọi phê trách ở trong cũng như ngoài Ấn Độ về những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt đến mức bị coi là bất chấp cả nhân quyền ở khu vực Kashmir.

Rất có thể trận tuyến trước được mở ra vì trận tuyến sau.

Phía Pakistan muốn thể hiện rõ là người dân ở vùng Kashmir, với hơn 80% theo đạo Hồi, không chấp nhận Ấn Độ. Còn phía Ấn Độ cũng làm găng để chứng minh Pakistan hậu thuẫn khủng bố chứ không phải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Hai nước láng giềng xem ra chưa sẵn sàng hoà giải với nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai trận tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO