Hillary Clinton tái xuất sau thời gian im hơi lặng tiếng

Linh Chi 29/03/2017 18:46

Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ xuất hiện trên khán đài của một cuộc hội thảo tổ chức tại San Francisco trong hôm 29/3, đánh dấu sự trở lại của bà bằng những tuyên bố mang tính chính trị kể từ sau khi để thua trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016.

Bà Hillary Clinton xuất hiện trở lại sau thời gian dài vắng bóng. (Nguồn: CNN).

“Không có nơi nào khác mà tôi nên đến hơn là tại đây với các bạn” - bà Clinton nói tại sự kiện tổ chức tại San Francisco - “Thậm chí là hơn cả Nhà Trắng”.

Trong bài phát biểu đáng chú ý của mình tại hội thảo thường niên được tổ chức bởi một tổ chức nữ doanh nhân California, bà Clinton phần lớn nói về sự bình đẳng giới và cũng đưa ra một số lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa.

“Rõ ràng kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống đã không như tôi mong đợi, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng vì lợi ích chung, trong đó cho phép những ông bố và bà mẹ luôn có có công ăn việc làm” - bà Clinton tuyên bố.

Ngoài việc đưa ra một số bình luận trong các sự kiện tuần hành và một số bình luận chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân của mình, thì bà Clinton phần lớn không có hoạt động nào gây chú ý kể từ sau kỳ bầu cử năm ngoái. Bà Clinton từng được bắt gặp khi đang đi dạo trong một khu rừng gần nhà bà ở thành phố New York, cùng với chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton, bà cũng tới tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump.

Bà Clinton cũng chia sẻ, bà từng muốn ở lỳ trong rừng nhưng mong muốn hàn gắn mối chia rẽ của nước Mỹ đã thôi thúc bà xuất hiện. “Tôi sẵn sàng tái xuất để truyền thêm sức mạnh cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước”, bà Clinton phát biểu.

Trong hội thảo tại San Francisco, bà Clinton đã gọi nỗ lực nhằm gỡ bỏ và thay thế Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền - còn gọi là ObamaCare - của phía đảng cộng hòa là “một dự luật thảm họa”, thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump “đã vấp phải làn sóng phản kháng” cho thấy rõ sự phản đối các chính sách của ông Trump mới chỉ đang bắt đầu.

“Những người chưa từng hoạt động trong chính trị đang kể những câu chuyện của họ” - bà Clinton nói - “Họ là những người có điều để nói và quyết tâm được người khác lắng nghe”.

Trong phần trả lời câu hỏi của buổi hội thảo, bà Clinton đã tỏ ý ngờ vực các tranh luận của phía đảng Cộng hòa về dự luật chăm sóc sức khỏe mới.

“Thật ư? Bỏ chế độ chăm sóc sản phụ sao?” bà Clinton nói - “Những người này đang nói với ai vậy?”.

Bà Clinton cũng tập trung vào các vấn đề như sự toàn diện và đa dạng của phụ nữ nơi công sở và sự cần thiết phải thuê nhiều nữ nhân công hơn trong khu vực tư nhân.

“Thúc đẩy quyền và cơ hội của phụ nữ là công việc vĩ đại của thế kỷ 21” - bà Clinton nói, trong khi nhấn mạnh rằng sự hiện diện của phụ nữ trong chính trường tại Washington đang “ở mức thấp nhất trong một thế hệ”.

Đồng hành cùng người dân Mỹ

Bà Clinton tuy không nhắc trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump song bà đã chỉ trích “một nhóm nam giới quyền lực” ở Washington đang tự ra quyết định về chính sách bảo hiểm dành cho phụ nữ. Bà Clinton ngầm chỉ việc chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra dự luật thay thế Obamacare, một dự luật có thể khiến thêm 26 triệu người không có bảo hiểm trong 10 năm tới. Dự luật đã bị hoãn bỏ phiếu tại Hạ viện hồi tuần trước do không nhận đủ sự ủng hộ.

Bà Clinton dành phần lớn thời gian để tranh luận về việc làm thế nào để có chế độ bảo hiểm tốt hơn cho người dân. Với vẻ đầy tiếc nuối, bà Clinton nói, nếu đắc cử thì bà chắc chắn đã đẩy mạnh những sửa đổi pháp lý để đạt được mục đích đó.

Tuy nhiên xét tổng quan, bà Clinton vẫn đưa ra một giọng điệu đầy tích cực về chiến thắng của ông Trump. “Trong khi một số người thấy viễn cảnh đen tối, tôi lại nhìn thấy một ánh sát đang chiếu rọi vào sự sáng tạo và cơ hội”, bà Clinton nói, ám chỉ bài phát biểu tuyên bố nhậm chức của Tổng thống Trump.

Bà Clinton cũng đưa ra một khẩu hiệu mới cho những người ủng hộ mình: “”Phản kháng, kiên trì, bền bỉ, hỗ trợ”.

Bà khuyến khích những người ủng hộ mình “phản kháng lại những hành động đi ngược lại giá trị của nước Mỹ”, kiên trì về việc “đặt con người lên hàng đầu”, bền bỉ như Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren đã từng làm khi bà bị ngăn chặn đọc một bức thư của Coretta Scott King về ông Jeff Sessions, và “hỗ trợ” những người khác bằng cách mở một doanh nghiệp hoặc ứng cử vào một văn phòng chính phủ.

“Tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên mỗi bước đường” - bà Clinton nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hillary Clinton tái xuất sau thời gian im hơi lặng tiếng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO