Hoàng tử Harry và câu chuyện tình lãng mạn với nữ diễn viên Mỹ

Linh Chi 28/11/2017 18:25

Vị Hoàng tử nổi tiếng của nước Anh, Harry, trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho hay anh đã cầu hôn người bạn gái là nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle trong một buổi tối lãng mạn tại cung điện Kensington, khi hai người đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Cặp đôi tuyên bố đã đính hôn sau 18 tháng hẹn hò. (Nguồn: BusinessInsider).

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới vào tối hôm 27/11, Hoàng tử Harry tiết lộ rằng việc cầu hôn đã diễn ra trong một “buổi tối ấm áp” hồi đầu tháng này tại cung điện Kensington khi mà cặp đôi này đang nướng gà cùng nhau.

“Đó là một buổi tối rất ngọt ngào và lãng mạn. Anh ấy đã quỳ gối để cầu hôn tôi” - Meghan Markle cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn, cặp đôi nhiều lần cười khúc khích cùng nhau khi nhớ về khoảnh khắc cầu hôn. Hoàng tử Harry kể lại: “Chúng tôi ôm nhau, và tôi có sẵn chiếc nhẫn cầu hôn trong tay. Tôi nói rằng có thể trao cho em chiếc nhẫn này hay không? Và cô ấy đã nói có. Đó là một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời. Chỉ có hai chúng tôi, và tôi nghĩ tôi đã khiến cô ấy bất ngờ”, Hoàng tử Harry nói.

Những buổi tối ấm cúng bên nhau đã luôn là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của cặp đôi này. Nhằm tránh sự soi mói của giới truyền thông, Hoàng tử Harry và Markle luôn cố gắng các buổi hẹn hò trong thành phố, thay vào đó lựa chọn hẹn hò buổi tối tại nhà, tránh xa các tay săn ảnh và ống kính của họ.

Được biết, buổi phỏng vấn công khai việc đính hôn giữa Hoàng tử Harry và Markle đánh dấu khoảng thời gian 18 tháng kể từ khi họ quen biết nhau.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Markle, sinh trưởng ở thành phố Los Angeles (Mỹ), nói rằng cô chưa từng một lần có suy nghĩ mối tình với Hoàng tử Harry là một mối quan hệ “chóng vánh”. Lần đầu tiên cặp đôi này gặp gỡ là trong một buổi hẹn hò kiểu “Blind Date” - cả hai bên đều chưa từng gặp mặt lẫn nhau - hồi tháng 6/2016 được sắp đặt bởi một người bạn của cả hai.

Vào thời điểm đó cả hai đều chưa biết gì về nhau. Markel không hề biết gì về gia đình Hoàng gia Anh, trong khi Hoàng tử Harry cũng chưa từng xem chương trình truyền hình “Suits” có sự diễn xuất của Markel hay bất kỳ chương trình nào mà cô góp mặt.

Hoàng tử Harry nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Markle: “Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi bước vào căn phòng đó và bắt gặp cô ấy. Cô ấy đang ngồi ở ngay đó. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục cuộc hẹp hò này”.

Ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên, nơi mà họ thoải mái chia sẻ những sở thích của bản thân và nhiều điều khác, cặp đôi này đã quyết định sẽ tiếp tục thêm một cuộc hẹn hò khác.

Khoảng thời gian lãng mạn

Dù cho Hoàng tử Harry lúc bấy giờ bận rộn khi có chuyến thăm tới châu Phi, trong khi Markle bận đi ghi hình, cặp đôi này vẫn tổ chức một cuộc hẹn hò trong tháng đó để rồi cuối cùng Hoàng tử Harry đã thuyết phục được bạn gái của mình tham gia chuyến thăm Botswana chỉ vài tuần sau đó. Cặp đôi đã cùng nhau tổ chức cắm trại trong vòng 5 ngày ở quốc gia châu Phi này.

“Cuối cùng chúng tôi cũng tự nhân ra rằng chúng tôi đã có một cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn”, Hoàng tử Harry nói.

“Nhờ chuyến đi đó mà chúng tôi thực sự có nhiều thời gian để kết nối, và kể từ đó chúng tôi không thể cách xa nhau quá hai tuần lễ, trong khi mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng là khá xa cách về mặt địa lý”, Markle nói.

Markle, 36 tuổi, cho hay cô không hề biết về gia đình Hoàng gia Anh trước khi gặp gỡ Hoàng tử Harry, 33 tuổi, mà phải sau đó mới có thể biết thêm về điều đó từ bạn trai chứ không phải qua các tạp chí lá cải như trước kia.

Markle cho biết cô đã được gia đình Hoàng gia đón tiếp nồng hậu, họ thậm chí còn giúp cô làm quen với cuộc sống tại điện Kensington.

Khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn nhất của cặp đôi ở Botswana vẫn luôn hiện diện trên chiếc nhẫn mà Markel mang trên tay, bởi viên kim cương lớn nhất trên đó xuất xứ từ quốc gia châu Phi này. Các viên kim cương nhỏ hơn đính kèm trên chiếc nhân đính hôn là từ bộ sưu tập của Công nương Diana.

“Thật đặc biệt khi mang một vật như vậy, nó như một mối liên hệ về nơi khởi nguồn của anh ấy và Botswana, điều mang ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Nó thật hoàn hảo”, Markel nói.

Hoàng tử Harry cho hay anh luôn nhớ về người mẹ quá cố của mình, và chắc chắn rằng bà sẽ cảm thấy vui mừng khi biết việc anh đã đính hôn.

“Có những ngày như thế này khi mà tôi thực sự thấy nhớ bà, khi mà tôi muốn chia sẻ tin vui. Nhưng với chiếc nhẫn này và những điều tốt đẹp sắp đến, tôi chắc chắn bà sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi, nhảy cẫng lên vì vui mừng ở đâu đó”, Hoàng tử Harry nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàng tử Harry và câu chuyện tình lãng mạn với nữ diễn viên Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO