Hơn 5 nghìn người bị bắt vì nghi ngờ tham gia đánh bom ở Pakistan

Hà Anh (theo Newsru) 29/03/2016 20:56

Hai ngày sau vụ tấn công khủng bố ở Lahore vào Lễ Phục Sinh, nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ hơn năm nghìn người vì tình nghi dính líu đến vụ nổ- Reuters đưa tin.

Hơn 5 nghìn người bị bắt vì nghi ngờ tham gia đánh bom ở Pakistan

Hiện trường vụ đánh bom ở Pakistan. (Nguồn: Global Look Press).

Sau đó, các đối tượng đã được thả, trừ 216 người vẫn tiếp tục bị giữ lại để điều tra những vấn đề liên quan- Tỉnh trưởng Punjab Rana Sanaullah cho biết.

Theo ông, các nghi phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc phối hợp đột kích của cảnh sát, nhân viên tình báo và các đơn vị chống khủng bố. Ông cũng khẳng định rằng các hoạt động như thế này trong tương lai sẽ huy động cả quân đội và các nhóm vũ trang khác.

Chủ Nhật, ngày 27/3, một vụ đánh bom tự sát đã diễn ra tại công viên Gulshan-e-Iqbal thuộc thành phố Lahore của Pakistan. Cảnh sát trưởng Muhammad Iqbal nói rằng vào thời điểm vụ nổ xảy ra công viên có rất đông người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Theo báo cáo gần đây, 72 người đã thiệt mạng, hơn 250 người khác bị thương.

Trách nhiệm đối với các cuộc tấn công đã được tuyên bố bởi các chiến binh, những người gần gũi với cánh cấp tiến của phong trào Taliban- các nhóm cực đoan "Jamaat-ul-Ahrar".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 5 nghìn người bị bắt vì nghi ngờ tham gia đánh bom ở Pakistan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO