Hỗn chiến giành địa bàn tại Moscow

Hà Anh (tổng hợp theo Newsru) 15/05/2016 12:40

Một cuộc hỗn chiến giành địa bàn hoạt động đã xảy ra vào ngày hôm qua (14/5), giữa một bên là người Tajikistan, Uzbekistan (nhân viên nghĩa trang) và một bên là lực lượng người Dagestan, Chechnya tại nghĩa trang Khovanskoye, thủ đô Moscow, Liên Bang Nga- Tass đưa tin.

Hỗn chiến giành địa bàn tại Moscow

Hiện trường cuộc hỗn chiến được phong tỏa. (Nguồn: RIA Novosti).

Một nhóm vũ trang từ vùng Caucasus đến nghĩa trang với 15 xe ô tô nhưng gặp phải sự áp đảo của lực lượng "chủ sở hữu" tại lãnh thổ này với những công cụ làm việc trong tay như: xà beng và cây thép... Các “vị khách” có ý định thoát khỏi địa bàn nên đã xả súng từ cửa sổ của xe ô tô vào những công nhân chặn đường thoát của họ.

Cuộc hỗn chiến đã diễn ra khoảng 15 phút trước khi lực lượng Vệ binh Quốc gia có mặt tại hiện trường để trấn áp vụ việc.

Tổng cộng có khoảng 400 người đã tham gia vào cuộc xung đột, ba người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Vụ việc đã được tiến hành điều tra theo hướng vụ án hình sự giết người. Được biết, trong 26 người bị thương thì hơn một nửa là do đạn súng.

Theo thông tin từ một nhân viên của nghĩa trang, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ trước, bởi nó đã diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng bảo vệ được rút khỏi nghĩa trang: "Cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ lâu và nhằm vào chúng tôi- nhân viên nghĩa trang. Họ (những kẻ tấn công) đến đây cùng một lúc từ mọi hướng và tấn công tất cả mọi người".

Theo các nguồn tin, dịch vụ khách hàng tại nghĩa địa rộng lớn mang lại thu nhập đủ lớn để nảy sinh các cuộc xung đột giành lợi ích.

Hỗn chiến giành địa bàn tại Moscow - 1

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tại hiện trường. (Nguồn: RIA Novosti).

Bộ Nội vụ Nga sẽ giúp cảnh sát Moscow điều tra, làm rõ tất cả các tình tiết của vụ ẩu đả hàng loạt xảy ra tại nghĩa trang Khovanskoye- đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Irina Wolf nói với Tass.

Theo Irina, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 90 người và chuyển họ đến trụ sở để làm rõ các nguyên nhân. Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ hỗn chiến, khu vực nghĩa trang đã bị phong tỏa.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông được lệnh bắt giữ ba nghi phạm trong vụ giết người này- những kẻ cố gắng trốn thoát bằng xe hơi.

Hiện, Giám đốc của nghĩa trang Khovanskoye đã bị miễn nhiệm. Các quan chức cũng cho biết, biện pháp này cũng sẽ được áp dụng đối với công ty an ninh tư nhân- đơn vị đã không tổ chức an ninh kịp thời.

Được biết, đây là cuộc xung đột lớn đầu tiên mà lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia sau khi thành lập trong cơ cấu mới.

Nghĩa trang Khovanskoye không chỉ là nghĩa trang lớn nhất tại Moscow mà còn là một trong những nghĩa trang lớn nhất tại Châu Âu. Nghĩa trang được thành lập từ năm 1972 và nằm trong khu hành chính của Novomoskovsk với tổng diện tích hơn 197 ha.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗn chiến giành địa bàn tại Moscow

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO