Indonesia: Phát hiện cá mập mồm rộng cực hiếm

B.Loan 29/07/2017 07:55

Du khách người Anh tên Penny Bielich đã quay lại khoảnh khắc con cá mập miệng rộng cực hiếm, bơi qua nơi cô và bạn lặn biển ở đảo Komodo, Indonesia.

Trong video dài 26 giây, con cá mập mồm rộng dường như không bận tâm đến sự hiện diện của Bielich. Con vật bình thản bơi qua trước khi biến mất trong làn nước. Cá mập mồm rộng là sinh vật rất hiếm gặp. Loài này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1976 ở đảo Oahu, Mỹ. Các nhà khoa học chỉ mới bắt gặp 102 cá thể loài này trong tự nhiên.

Cá mập mồm rộng được đặt tên theo đặc điểm đầu và mồm lớn. Chúng thường sống ở độ sâu khoảng 1.500 m với kích thước cơ thể phát triển đến 4-5,5 m. Như cá nhám voi và cá nhám phơi nắng, cá mập mồm rộng lọc nước biển để ăn sinh vật trôi nổi, sứa và tôm nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia: Phát hiện cá mập mồm rộng cực hiếm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO