Iran công bố nguồn gốc những kẻ tấn công khủng bố tại Tehran

09/06/2017 19:15

Iran, ngày 9/6, cho hay 5 kẻ tấn công vốn là công dân của nước này, những kẻ đã giết hại 17 người trong vụ tấn công kép tại thủ đô Tehran, là các thành viên của phiến quân IS và đã từng tới cái gọi là “thành trì” của tổ chức này trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Những kẻ tấn công khủng bố đã khiến 17 người thiệt mạng trong vụ tấn công kép hôm thứ Tư vừa qua. (Nguồn: AFP).

Các vụ tấn công xảy ra nhằm vào tòa nhà Quốc hội Iran tại thủ đô Tehran và một lăng mộ của nhà cách mạng Ruhollah Khomeini hôm thứ Tư trong tuần, làm bị thương 50 người khác, được phiến quân IS tuyên bố nhận trách nhiệm.

“5 kẻ khủng bố này… sau khi gia nhập hàng ngũ khủng bố IS, đã rời khỏi đất nước và tham gia vào các hoạt động tội ác mà IS thực hiện ở Mosusl và Raqqa” - Cơ quan Tình báo Iran nói trong một tuyên bố, thêm rằng chỉ có 5 kẻ tấn công chứ không phải 6 như trong các báo cáo ban đầu cho hay.

Một quan chức nước này cho hay, trước đó những kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội đã cải trang thành phụ nữ. Chính quyền Tehran cho rằng những kẻ tấn công này nằm trong mạng lưới đã bắt đầu hoạt động ở Iran từ hồi tháng 7-2016 dưới sự lãnh đạo của “một tướng lĩnh cấp cao của IS” có tên Abu Aisha, với âm mưu thực hiện “các chiến dịch khủng bố ở các thành phố tôn giáo”.

Abu Aisha đã bị tiêu diệt sau đó khiến cho mạng lưới này buộc phải rời khỏi Iran, tuyên bố cho hay. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm mà những kẻ tấn công này từ nước ngoài trở về Iran để thực hiện hành động khủng bố.

IS trong hôm trước đó, 8/6, còn tung ra một đoạn video về 5 kẻ tấn công này trước khi sự việc xảy ra, thông qua cơ quan tuyên truyền Amaq của chúng.

“Đây là lữ đoàn đầu tiên được triển khai tới Iran nhưng không phải là cuối cùng” - một kẻ nói trong đoạn thông điệp bằng hình ảnh, trong khi cả nhóm người mang mặt nạ che kín mặt đang đứng cùng vũ khí trên tay.

Trước đó thì IS cũng thông qua Amaq để công bố hình ảnh về những kẻ tấn công này đang ở bên trong tòa nhà Quốc hội Iran - một tuyên bố nhận trách nhiệm hiếm thấy trong lúc vụ tấn công vẫn còn đang tiếp diễn.

Được biết, những tay phiến quân người Hồi giáo dòng Sunni thuộc IS từ lâu đã coi người Hồi giáo dòng Shi’ite ở Iran là “những kẻ vô đạo” và Tehran hiện cũng đang tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức phiến quân này ở cả Iraq và Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Iran công bố nguồn gốc những kẻ tấn công khủng bố tại Tehran

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO