IS dánh bom nhà thờ Syria, 71 người thiệt mạng

Duy Long 01/02/2016 21:02

Hãng tin AFP hôm 1/2 cho hay, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ đánh bom tại một đền thờ của người Shi’ite gần thủ đô Damascus của Syria, khiến 71 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hôm cuối tuần qua.

IS dánh bom nhà thờ Syria, 71 người thiệt mạng

Hiện trường các vụ đánh bom ở phía Nam Damascus. (Nguồn: HufingtonPost).

Sự việc xảy ra giữa lúc đặc phái viên LHQ ở Syria đang vất vả tổ chức các vòng đàm phán hòa bình mới ở Geneva, Thụy Sỹ, và có khả năng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các vòng đàm phán này.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở ở Anh, cho hay 71 người đã thiệt mạng trong 2 vụ nổ xảy ra ở đền thờ Sayyida Zeinab, trong đó có 5 trẻ em. Vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom xe tự sát, kéo theo đó là một vụ đánh bom tự sát khác của một kẻ cuồng tín giữa nơi đông người. Trước đó, hãng truyền thông nhà nước Syria thông báo có trên 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong 3 vụ nổ.

Một số quan chức của hãng thông tấn SANA nói rằng vụ nổ đầu tiên do một xe chứa bom gây nên, xảy ra tại một trạm xe buýt gần đền thờ. Sau đó, 2 kẻ đánh bom tự sát kích nổ thiết bị nổ gắn trên người gần một khu vực đông người.

Sayyida Zeinab, nằm ở phía Nam thủ đô Damascus, là nơi có khu mộ của một người cháu của nhà tiên tri Mohammed và thường có nhiều người Hồi giáo dòng Shi’ite lui tới. Đền thờ này cũng thu hút nhiều người hành hương đến từ khắp Syria và người Hồi giáo dòng Shi’ite đến từ Iran, Lebanon và Iraq.

Tổ chức phiến quân IS, nhóm cực đoan người Hồi giáo dòng Sunni, từ trước đến nay luôn coi người Shi’ite là những kẻ dị giáo và thường xuyên tấn công nhằm vào họ. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, IS đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên, nói rằng 2 thành viên của chúng đã thực hiện đánh bom tự sát.

“2 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện các chiến dịch cảm tử vào hàng ổ của những kẻ vô đạo ở Sayyida Zeinab” - IS tuyên bố.

Trước đây, khu vực đền thờ này cũng từng bị đem ra làm mục tiêu của các vụ đánh bom, trong đó có vụ đánh bom hồi tháng 2/2015, khi 2 kẻ đánh bom tự sát kích hoạt chất nổ gắn trên người chúng, khiến 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    IS dánh bom nhà thờ Syria, 71 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO