Italy: Nổ khí ga tại tòa thị chính ở ngoại ô Rome, 9 người bị thương

Theo Vietnamplus 11/06/2019 09:32

Vụ nổ xảy ra do đường ống dẫn khí ga vào tòa nhà, nơi đặt trụ sở của Tòa Thị chính Rocca di Papa và nơi sinh sống của một số hộ gia đình, bị các công nhân sửa đường làm vỡ trước đó.

Italy: Nổ khí ga tại tòa thị chính ở ngoại ô Rome, 9 người bị thương

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: romatoday.it).

Ngày 10/6, một vụ nổ khí ga xảy ra tại Tòa Thị chính Rocca di Papa ở ngoại thành thủ đô Rome của Italy, khiến chín người bị thương, trong đó có Thị trưởng Rocca di Papa và ba trẻ em.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do đường ống dẫn khí ga vào tòa nhà, nơi đặt trụ sở của Tòa Thị chính Rocca di Papa và nơi sinh sống của một số hộ gia đình, bị các công nhân sửa đường làm vỡ trước đó.

Các lực lượng chức năng Italy đã nỗ lực ngăn chặn việc rò rỉ khí ga nhưng không hiệu quả.

Vụ nổ đã làm đổ một số bức tường bên trong tòa nhà và gây hỏa hoạn lớn. Các tòa nhà bên cạnh đã được sơ tán khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hỏa được triển khai ngay tới hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Italy: Nổ khí ga tại tòa thị chính ở ngoại ô Rome, 9 người bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO