Kẻ khủng bố London dùng ứng dụng WhatsApp trước khi tấn công

Dương Ly 27/03/2017 21:29

Cơ quan an ninh hàng đầu nước Anh cho biết hôm Chủ Nhật, Khalid Masood- kẻ tấn công khủng bố tại Thủ đô London- đã gửi một tin nhắn WhatsApp đến một người vô danh chỉ vài phút trước khi vụ tấn công diễn ra.

Ứng dụng WhatsApp được sử dụngn rộng rãi bởi hàng triệu người trên thế giới.

Hiện, cảnh sát vẫn chưa thể truy cập được nội dung tin nhắn, cũng như chưa tìm được người nhận bởi nó đã được mã hóa.

Liên hiệp Báo chí Anh cho biết, Masood đã sử dụng WhatsApp- ứng dụng được sở hữu bởi Facebook- chỉ vài phút trước khi cuộc tấn công diễn ra khiến bốn người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Xuất hiện trên BBC và Sky News hôm Chủ nhật, Thư kí quốc gia Anh, Amber Rudd đã thúc giục WhatsApp và các dịch vụ mã hóa khác đặt nền tảng ứng dụng có thể tiếp cận với các dịch vụ thông minh để giúp cảnh sát có thể tìm được nhiều thông tin hơn về vụ án.

“Chúng tôi cần đảm bảo việc các tổ chức như WhatsApp không cung cấp nơi ẩn náu bí mật cho những kẻ khủng bố có thể giao tiếp với nhau.”

Người phát ngôn tổ chức Whatsapp nói rằng, cuộc tấn công đã khiến họ rất hoảng sợ và họ sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra- BBC cho biết.

Masood đã thuê một chiếc SUV và đâm vào người đi bộ ở trên cầu Westminster trước khi phá vỡ cổng nghị viện Anh, nơi mà hắn ta găm dao vào một cảnh sát và sau đó bị bắn bởi một sĩ quan khác. Bản tường trình chi tiết của cảnh sát cho biết thêm về toàn bộ cuộc tấn công chỉ kéo dài vỏn vẹn 82 giây.

Trụ sở cảnh sát Thủ đô Scotland Yard nói, họ tin rằng Masood đã thực hiện hành vi một mình.

Cảnh sát cho biết thêm, họ đang truy tìm động cơ chính xác của kẻ khủng bố và nhận diện bất kì kẻ tòng phạm khả thi nào, biến những tin nhắn WhatsApp thành một đầu mối hữu ích.

Liên quan đến vụ việc, Cảnh sát Anh đã bắt giữ 12 người để điều tra, trong đó có một người đàn ông 30 tuổi bị bắt tại Birmingham vào Chủ nhật vì nghi ngờ có liên quan đến vụ khủng bố- BBC đưa tin. Được biết, Masood đã từng sinh sống ở Birmingham.

Trong khi đó, hãng tin AP đưa tin 9 người bị bắt giữ sau cuộc tấn công xảy ra, trong khi một người được trả tự do nhờ bảo lãnh.

Đại diện Cảnh sát Metropolitan Neil Basu nói rằng, có thể sẽ không bao giờ xác định được động cơ của Masood.

“Động cơ của vụ tấn công có thể đã chết cùng với hung thủ”- Basu khẳng định vào tối thứ bảy vừa qua khi mà cảnh sát đang kêu gọi những người biết Masood hay nhìn thấy anh ta liên lạc với phía điều tra. “Kể cả khi anh ta hành động một mình, chúng ta vẫn cần xác minh rõ tại sao anh ta lại làm như vậy để đảm bảo an toàn cho người dân London.”

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đang mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria, tuy nhiên chúng vẫn có một lượng người dõi theo ở nhiều nơi khác trên thế giới, có thể thấy Masood là một “chiến binh” đang thực hiện mơ ước tấn công các quốc gia châu Âu.

Masood từng có tội danh bạo lực ở Anh và đã từng ngồi tù trước đó. Anh ta cũng đã làm việc ở Arap với công việc dạy tiếng Anh trong vòng 2 năm và trở lại London vào năm 2015 với thị thực được làm riêng cho những người hành hương tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ khủng bố London dùng ứng dụng WhatsApp trước khi tấn công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO