Kết quả tuyệt vời với Singapore

Khánh Duy 13/09/2015 08:00

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 12/9 đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể người dân vì sự ủng hộ sau khi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, đồng thời cam kết sẽ gánh trách nhiệm nặng nề mà người dân đã giao phó.

Thủ tướng Lý Hiển Long ăn mừng chiến thắng áp đảo
trong cuộc tổng tuyển cử hôm 11/9 (Nguồn: CNA).

Đảng cầm quyền PAP đã giành 69,86% số phiếu bầu ủng hộ PAP, cao hơn gần 10% so với cuộc bầu cử năm 2011. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy, Đảng cầm quyền Hành động Nhân dân đã giành được 83 ghế trong Quốc hội 89 ghế, đồng nghĩa với việc sẽ có quyền quyết định thành lập chính phủ mới. Sáu ghế còn lại thuộc về đảng đối lập lớn nhất hiện nay là Đảng Công nhân (WP).

Như vậy, Đảng cầm quyền PAP đã giành chiến thắng tại 15 trên tổng số 16 Khu vực bầu cử đại điện nhóm (GRC) và 12 trên tổng số 13 Khu vực bầu cử duy nhất một thành viên (SMC).

“Tôi rất vui mừng trước kết quả của cuộc bầu cử. Đây là kết quả tốt đối với PAP nhưng lại là kết quả tuyệt vời đối với Singapore” – ông Lý Hiển Long nói.

Ông Lý, Tổng thư ký của đảng PAP, nhắc lại rằng ông đã kêu gọi cuộc bầu cử này bởi đất nước Singapore đang trong giai đoạn “bước ngoặt” và ông cần một “ủy thác mới mẻ và rõ ràng” để tiếp tục đưa đất nước theo con đường phát triển, thịnh vượng.

Ông Lý nhấn mạnh rằng kết quả này không thể có được nếu như thiếu đi sự ủng hộ rộng rãi của người dân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là từ giới trẻ, những người đã thể hiện rõ rằng họ thấu hiểu những nỗ lực mà chính phủ đang làm để đảm bảo cho tương lai của họ.

“Tôi trân trọng sâu sắc lòng tin mà người dân Singapore đã đặt vào tôi và đội ngũ của tôi, cũng như trách nhiệm nặng nề mà các cử tri đã đặt cho chúng tôi. Tôi cũng muốn nhắc nhở những thành viên quốc hội được bầu ra rằng các bạn đã được lựa chọn để phục vụ người dân. Sự ủy thác này có nghĩa rằng các bạn phải nỗ lực hơn nữa” - ông Lý nói.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh rằng đây chính là thời điểm để “chung tay xây dựng đất nước”. Ông cam kết rằng Đảng PAP sẽ tiến hành làm việc với mọi người dân Singapore, trong đó bao gồm cả những người không bỏ phiếu cho đảng của ông, để tiếp tục đưa đất nước đi lên trên con đường phát triển.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Lý nói rằng PAP đang hướng tới một cuộc tranh luận về “các vấn đề quan trọng của đất nước”, và cuộc tranh luận này không chỉ phụ thuộc vào các vị Bộ trưởng hay thành viên Quốc hội, mà còn cần tới đóng góp của các đảng đối lập và nhân tố khác “trong nỗ lực giải quyết vấn đề, thúc đẩy hội nhập, phục vụ vì lợi ích quốc gia chứ không vì lợi ích chính trị của một đảng”.

“Tôi mong chờ việc các ứng viên đối lập sẵn sàng chuẩn bị để có cuộc trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước” – ông Lý nói.

Một trong những việc đầu tiên trong chương trình nghị sự của ông Lý sau chiến thắng thuyết phục hôm 11-9 vừa qua chính là đảm bảo cho các thành viên quốc hội nhanh chóng nắm giữ trọng trách mới. Ông Lý cho biết ông muốn thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore sớm chuẩn bị để nhận trọng trách mới “ngay trong nhiệm kỳ này”, và sẽ có thay đổi trong nội các mới trong khoảng 2 tuần tới.

Thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 11-9 được cho là một thắng lợi lớn nhất của Đảng PAP trước 8 đảng đối lập tại đảo quốc sư tử trong suốt nhiều thập niên qua từ khi giành độc lập. Chiến thắng cũng có ý nghĩa to lớn với Thủ tướng Lý Hiển Long sau sự ra đi của cha ông hồi tháng 3 vừa qua.

Kể từ năm 1965 đến nay, đảng PAP luôn giành thắng lợi trong các cuộc tổng tuyển cử tại Singapore và đây là lần thứ 12 PAP giành chiến thắng. Bằng chiến thắng này, PAP sẽ tiếp tục giành quyền thành lập chính phủ mới, từ đó tiếp tục đẫn dắt bằng đường lối đúng đắn mà đảng này đã tiến hành trong suốt thời gian qua. Chiến thắng cũng thể hiện sự tin tưởng và đồng hành của người dân Singapore đối với PAP trong nỗ lực đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết quả tuyệt vời với Singapore

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO