Khi Donald Trump được coi như 'thánh sống'

Linh Chi 11/03/2016 09:15

Ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Donald Trump, với lập trường phản đối người Hồi giáo và người nhập cư có thể đã khiến nhiều người tức giận. Nhưng cũng có không ít người cũng trong các cộng đồng đó lại coi ông như vị “thánh sống”.

Khi Donald Trump được coi như 'thánh sống'

Ảnh ông Trump được mô tả như thánh sống
trên tài khoản facebook của người Mỹ gốc Ấn (Nguồn: Facebook).

Ngay sau chiến thắng tại bang Nevada, nhà tài phiệt địa ốc Trump đã nhanh chóng thu hút thêm được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri Mỹ gốc Tây Ban Nha. Giờ đây ông Trump thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Hindu, người Sikh và cả người Hồi giáo ở Mỹ.

Tuy những nhóm người này không thể phản ánh toàn thể lập trường của các cộng đồng của họ, nhưng lại thu hút được sự chú ý của các hãng truyền thông trong nước, thậm chí lên các trang bìa của nhiều tờ báo. Trang xã hội có tên “người Hindu ủng hộ Trump”, có trên 500 lượt like, còn coi nhà tài phiệt này có sức ảnh hưởng ngang với các vị thần Hindu.

Trong một bức ảnh quảng cáo cho ông Trump đăng tải trên tài khoản trên còn mô tả cảnh ông Trump ngồi thiền trên một đài hoa sen với ký hiệu đặc biệt - tương tự như những gì người ta hay thấy ở các vị thần Hindu như Brahma hay Vishnu. Theo tín ngưỡng Hindu, Brahma là vị thần sáng tạo nên thế giới và Vishnu là vị thần bảo vệ và duy trì giá trị đạo đức.

“Donald Trump đã hứa hẹn sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Điều đó có nghĩa là thêm công ăn việc làm, bớt hiếu chiến, các đường biên giới được bảo vệ, thêm của cải và cuộc sống tốt hơn cho những công dân Mỹ hợp pháp. Ông ấy sẽ giành chiến thắng” - tài khoản này nói trong một bài viết.

Tổ chức người Hindu ở Mỹ thì nói rằng họ đã nhận được vài lời phàn nàn về việc tài khoản trên mô tả ông Trump như những vị thần Hindu.

“Chúng tôi đã thể hiện mối quan ngại của mình đối với nhóm trên thông qua tài khoản Twitter nhưng họ vẫn chưa trả lời lại” - ông Jay Kansara, giám đốc phòng quan hệ chính phủ của tổ chức này, cho hay.

Theo ước tính, hiện có khoảng 2,5 triệu người Hindu đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Một số nhóm người Mỹ gốc Ấn ở bang New Jersey cũng từng thành lập một ủy ban hành động chính trị riêng có tên “Người Mỹ gốc Ấn ủng hộ Trump 2016” để ủng hộ ứng viên Tổng thống này. Một thành viên của nhóm này, Sudhir Parikh, tin rằng Trump là “con người của hành động, người có thể đàm phán với cả hai đảng ở Mỹ”.

Rất nhiều trong số những người Ấn Độ nhập cư vào Mỹ có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng thường là do ứng viên chứ không phải do hệ tư tưởng của đảng này đã thu hút họ. Trước đây, Tổng thống George W Bush từng người được lòng cộng đồng Mỹ gốc Ấn nhất bởi ông ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Ấn Độ.

Parikh nói rằng ủy ban của ông không đại diện cho toàn thể người Hindu, nhưng có nhiều tổ chức người Hindu đã tới ủy ban của ông để thể hiện sự ủng hộ của họ. Vậy tại sao Trump lại thu hút họ đến như vậy?

“Có thể họ thích những gì ông ấy nói về người Hồi giáo, nhưng đó chỉ là một trong số các lý do chứ không phải lý do duy nhất” - ông Parikh nói.

Được biết ông Trump từng tuyên bố sẽ “cấm cửa hoàn toàn đối với người Hồi giáo muốn vào nước Mỹ cho đến khi các địa diện của nước Mỹ tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra”. Bình luận trên đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới, tuy nhiên nhóm “Người Hồi giáo ở Mỹ ủng hộ Trump” lại nói rằng người ta đã “thổi phồng sự việc”.

Chủ tịch của nhóm, Sajid Tarar, người Mỹ gốc Pakistan, nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ các đề xuất của ông Trump về việc tìm kiếm một cơ chế nhập cư mới đối với những người đến từ các quốc gia như Syria.

“Bản thân tôi là một người Mỹ và tôi tin rằng nước Mỹ nên được đặt lên hàng đầu” - ông Tarar nói - “Tôi không muốn có bất kỳ ai đến đây và làm những điều gây tổn hại cho nước Mỹ”.

Các luồng ý kiến tương tự, trong đó ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Trump, cũng đến từ cộng đồng người Sikh ở Mỹ. Mới đây, các nhóm ủng hộ Trump còn tổ chức cả một buổi gặp mặt với một đại diện chiến dịch tranh cử của ông tại Maryland.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi Donald Trump được coi như 'thánh sống'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO