Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay Nga trên Biển Đen

Linh Chi 25/12/2016 18:05

Một máy bay quân sự của Nga đã gặp nạn trên Biển Đen khi đang chở 92 người trong hôm 25/12, để lại một vệt dài các mảnh vỡ tại khu vực gần Sochi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, dường như tất cả hành khách tham gia chuyến bay này, trong đó gồm một đội văn công quân đội, đã tử nạn.

Một tàu cứu hộ Nga trong chiến dịch tìm kiếm xác máy bay gặp nạn
trên bờ Biển Đen hôm 25/12. (Nguồn: Sputnik).

Chiếc máy bay Tupolev Tu-154 đang chở theo 84 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn thì biến mất khỏi màn hình radar trong sáng hôm Chủ nhật sau khi cất cánh từ sân bay Adler gần thành phố Sochi, hãng tin RIA Novosti cho hay. Chuyến bay ban đầu khởi hành từ thủ đô Moscow và điểm đến cuối cùng là căn cứu không quân Hmeymim ở Latakia, Syria để tham dự một buổi hòa nhạc mừng năm mới.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ từ chiếc Tu-154 trên khu vực Biển Đen, cách thành phố Sochi chỉ khoảng 1 dặm. 3 tàu cùng 5 trực thăng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn.

Không có hành động khủng bố

Giới chuyên gia khí tượng cho hay họ không phát hiện ra các sự kiện thời tiết đặc biệt trong khu vực đó, vào thời điểm mà chiếc máy bay trên biến mất khỏi màn hình radar.

Theo Chủ tịch Hội đồng An ninh và Phòng vệ Liên bang Nga, ông Viktor Ozerov, chiếc máy bay Tu-154 gặp nạn có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của phi công chứ không liên quan tới hành động của các tổ chức khủng bố.

“Tôi hoàn toàn loại bỏ khả năng tấn công khủng bố. Đây là máy bay thuộc Bộ Quốc phòng, và bay trên không phận của Liên bang Nga, không thể có giả thuyết như vậy” - ông Ozerov nói - “Chiếc máy bay này phải thực hiện một đường bay vòng sau khi cất cánh, có khả năng đã bị sai hướng”.

Được biết trong số những nạn nhân có 64 người thuộc đội văn công Alexandrov, dàn hợp xướng chính thức của quân đội Nga, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này. Ông Valery Kahlilov, người chỉ huy dàn nhạc này, cũng là một trong số những hành khách gặp nạn.

Kể từ năm 1928 đến nay, dàn đồng diễn Alexandrov đã trở nên rất nổi tiếng trong nước Nga cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Họ đã từng đi lưu diễn ở nhiều quốc gia, mang tới nước bạn các ca khúc dân ca truyền thống của nước Nga, các ca khúc kinh điển từ Thế chiến II và các bài ca nói về lòng yêu nước.

Dàn đồng diễn này có từ 100-120 thành viên, tùy thuộc vào quy mô của một buổi biểu diễn. Nó bao gồm một dàn hợp xướng, một đoàn kịch và cả dàn nhạc riêng. Do buổi biểu diễn lên kế hoạch tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria phần lớn là diễn hợp xướng không có nhạc, nên đi theo đoàn lần này chỉ có đội hợp xướng và một số vũ công đi cùng.

“Dàn nhạc không lên chuyến bay này bởi dàn hợp xướng dự định sẽ hát trên nền nhạc thu sẵn” - ông Sergei Khlopnikov, một ca sỹ trong dàn hợp xướng của Alexandrov, người đã không đi theo dàn đồng diễn này bởi con gái ông đang bị ốm, cho hay.

Ngoài các thành viên của dàn đồng diễn Alexandrov, chiếc máy bay Tu-154 còn chờ 9 nhà báo - gồm 3 phóng viên của đài Star TV - và một số thành viên khác trong quân đội, theo mạng truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

Khởi động quá trình điều tra

Hãng Tass của Nga dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng nước này cho hay, “tất cả các cuộc tìm kiếm cứu hộ của các đơn vị hàng không tại khu vực Krasnodar và các vùng lân cận đã được triển khai”. Cơ quan này còn cho biết, chiếc máy bay này mới được bảo dưỡng định kỳ hồi tháng 9 vừa qua, và được điều khiển bởi một phi công giàu kinh nghiệm.

Một thi thể, được tin là của một trong số các nạn nhân vụ rơi máy bay trên, đã được tìm thấy trong chiều 25-12 tại vị trí cách bờ biển Sochi khoảng 3 dặm; theo hãng tin Sputnik, nâng tổng số thi thể đã được trục vớt lên con số 4.

Ủy ban Điều tra liên bang Nga trong ngày đã khởi động một cuộc điều tra liên quan tới chiếc máy bay Tu-154 này để xem xét về khả năng “vi phạm các quy định chuẩn bị và an toàn bay”, người phát ngôn của ủy ban này, bà Svetlana Petrenko nói với hãng Tass. Ủy ban còn lên kế hoạch thu giữ một số tài liệu và thẩm vấn những người có liên quan tới việc chuẩn bị chuyến bay này.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev triển khai và dẫn đầu một cuộc điều tra liên quan tới vụ rơi chiếc máy bay Tu-154.

Dàn đồng diễn Alexandrov là dàn hợp xướng chính thức của lực lượng vũ trang Nga. Nó được thành lập vào năm 1928 trong thời kỳ Xô viết, và được đặt tên theo vị giám đốc đầu tiên, ông Alexander Vasilyevich Alexandrov, người đã soạn phần nhạc cho Quốc ca của nước Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay Nga trên Biển Đen

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO