Kinh tế Mỹ suy giảm trước Covid-19

Khánh Duy 19/05/2020 06:04

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell hôm 18/5 thể hiện sự lạc quan rằng nền kinh tế Mỹ có thể dần phục hồi trong nửa sau năm 2020, thêm rằng đợt dịch Covid-19 thứ hai khó có thể xuất hiện ở nước này.

Kinh tế Mỹ suy giảm trước Covid-19

Nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng kéo dài do Covid-19 gây nên.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS, ông Powell nói rằng nền kinh tế Mỹ về cơ bản là khỏe mạnh vào thời kỳ trước khi Covid-19 tấn công và buộc hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, hàng chục triệu người lao động mất việc. Nhưng một khi bệnh dịch được kiểm soát, nền kinh tế sẽ có sức bật trở lại.

Ông Powell đưa ra một thông điệp tích cực, nhưng cùng lúc cũng cảnh báo rằng có thể phải mất rất nhiều thời gian để nền kinh tế Mỹ phục hồi hoàn toàn.

Hơn 36 triệu người dân Mỹ đã mất việc kể từ tháng 2 đến nay, khi nền kinh tế bị đóng cửa để hạn chế đà lây lan của virus corona chủng mới. Vô số công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, bị tổn thất nặng nề và đang trên bờ vực phá sản; trong khi nhiều bang và thành phố của Mỹ đối diện với tình trạng thiếu ngân sách. Tỷ lệ thất nghiệp hiện tại ở Mỹ hiện là 14,7%, mức cao nhất kể từ sự kiện Đại suy thoái, và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed nói rằng người dân không nên quá lo lắng về tình hình kinh tế của Mỹ đồng thời khẳng định rằng sẽ không có chuyện Mỹ đối diện với một cuộc đại suy thoái thứ hai.

“Về dài hạn, và thậm chí là trung hạn, các bạn sẽ không phải lo lắng về tình hình của nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế sẽ phục hồi. Và điều này có nghĩa rằng người dân sẽ trở lại làm việc. Tỷ lệ thất nghiệm sẽ giảm xuống. Chúng ta sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn”- ông Powell nói.

Mặc dù thừa nhận rằng nền kinh tế Mỹ có thể suy giảm từ 20 – 30% trong quý này, và tỷ lệ thất nghiệp có thể lên đến mức đỉnh điểm là 20 – 25%, nhưng ông Powell nhấn mạnh rằng các ngân hàng của Mỹ giờ mạnh mẽ hơn nhiều và rằng Fed cùng các ngân hàng khác đủ khả năng, luôn sẵn sàng can thiệp nhằm củng cố nền kinh tế.

Để giảm thiểu mức độ tổn hại kinh tế do Covid-19 gây ra, ông Powell cùng các đồng nghiệp của mình đã cắt giảm tỷ lệ lãi suất xuống còn 0, bơm hàng nghìn tỷ USD thành khoản vào các thị trường tài chính và công bố 9 cơ sở cho vay khẩn cấp để giữ cho nguồn tiền luân chuyển trong nền kinh tế Mỹ.

Một số nhà đầu tư từng cho rằng Fed có thể bị ép phải áp dụng tỷ lệ lãi suất âm, như một số ngân hàng trung ương nước khác từng áp dụng, và đây cũng là điều mà Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi. Tuy nhiên, các quan chức của Fed kiên quyết ngăn chặn ý tưởng này.

“Không có một bằng chứng rõ ràng nào cho thấy điều đó sẽ hỗ trợ các hoạt động của nền kinh tế” - ông Powell nói - “Và nó gây ảnh hưởng tới hệ thống tài chính”.

Trước đó, hôm thứ Tư tuần trước, Chủ tịch Fed đưa ra cảnh báo đáng ngại rằng nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với ảnh hưởng kéo dài do Covid-19 gây nên nếu như Chính phủ không can thiệp. Cảnh báo này dường như thêm động lực cho một số lời kêu gọi đưa ra thêm các gói cứu trợ, ngay trong lúc đảng Dân chủ thúc đẩy dự luật ngân sách cứu trợ trị giá 3 nghìn tỷ USD, đánh bại gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD hồi tháng 3. Hôm thứ Sáu tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ này, mặc dù nó khó có thể được thông qua tại Thượng viện.

Giới chức Mỹ cho rằng đà giảm của nền kinh tế Mỹ không phải là do khả năng tài chính của họ, mà là do một yếu tố ngoại vi - một đại dịch - khiến cho nền kinh tế bị đóng cửa. Ông Powell nói rằng, dựa vào cơ sở trên, “chúng ta có thể lấy lại nền kinh tế khỏe mạnh một cách nhanh chóng”.

Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh thế nào thì vẫn chưa rõ. Theo ông Powell, việc phục hồi có thể kéo dài đến hết cuối năm 2021, và một chủng vaccine ngừa Covid-19 là thứ cần thiết để người dân Mỹ cảm thấy an toàn mà trở lại các hoạt động bình thường như đi mua sắm, du lịch, ăn uống - những hành động giúp tăng đà tăng trưởng nền kinh tế.

“Một số bộ phận nhất định của nền kinh tế sẽ nhận ra rằng họ khó có thể phục hồi được nhiều hoạt động” - ông Powell nói - “Những bộ phận này sẽ của nền kinh tế sẽ chịu thách thức cho đến khi người dân cảm thấy an toàn trở lại”.

Trong hôm cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong vòng một tuần, 820 ca, nhưng nước này hiện có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với gần 90.000 ca. Giới chuyên gia cho rằng, chủng vaccine ngừa Covid-19 chỉ có thể có trong khoảng ít nhất là 12 đến 18 tháng nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh tế Mỹ suy giảm trước Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO