Kỳ quái lễ hội 'rửa xác chết'

Ngọc Linh 29/08/2018 08:00

Lễ hội “rửa xác chết” có tên Ma’nene bắt nguồn từ một tập tục kỳ lạ, đã có từ nhiều thế kỷ qua của người dân vùng núi Toraja, phía Nam đảo Sulawesi thuộc Indonesia.

Theo đó, cứ 3 năm một lần, cư dân ở Toraja lại khai quật mộ của những người thân quá cố, kể cả trẻ em, mang đi tắm rửa, hong khô, mặc quần áo đẹp rồi đưa đi diễu hành qua các đường phố trong vùng với hy vọng may mắn và sự thịnh vượng sẽ đến với gia đình mình.

Đặc biệt, khi thực hiện tất cả các hoạt động trên, mọi người đều phải mỉm cười. Bởi trong lễ hội Ma’nene việc than khóc và để tang bị coi là điều cấm kị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ quái lễ hội 'rửa xác chết'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO