LHQ: Hơn 120.000 người Rohingya tháo chạy tới Bangladesh

Duy Long 05/09/2017 18:33

Hơn 120.000 người Rohingya đã rời khỏi Myanmar để đến Bangladesh lánh nạn sau 2 tuần bạo lực trỗi dậy nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số này, theo ước tính của LHQ.

Dòng người Rohingya băng qua khu vực biên giới Myanmar - Bangladesh. (Nguồn: AFP).

Tình trạng hiện nay đã làm dấy lên nhiều quan ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại các khu trại tị nạn quá tải dọc biên giới, trong khi khoảng 400.000 người Rohingya khác được dự báo sẽ mắc kẹt trong các vùng xung đột ở phía Tây Myanmar kể từ khi các chiến dịch ở bang Rakhine bắt đầu hồi tháng trước.

Các cơ quan cứu trợ của LHQ hiện vẫn không thể phân phát thực phẩm, nước uống và thuốc men tới người Rohingya, trong khi các nhân viên nhân đạo tại hiện trường nói rằng các khu nhà kho chứa hàng cứu trợ đang bị trộm dần.

Trong lúc cộng đồng quốc tế đang ra sức cảnh báo về tình trạng khủng hoảng nhân đạo, một tổ chức cứu trợ hiện đang giúp đỡ hàng chục nghìn người tị nạn ở khu vực biển Địa Trung Hải tuyên bố rằng họ sẽ chuyển hướng hoạt động tới khu vực Đông Nam Á.

Cơ quan Cứu trợ người di cư ngoài khơi cho hay họ đang tạm ngừng các chiến dịch ngoài khơi Libya để cử tàu tới Vịnh Bengal. Tổ chức có trụ sở tại Malta này - đã hỗ trợ khoảng 40.000 người tị nạn tới châu Âu trong vòng 3 năm qua - cho hay họ sẽ tập trung vào công tác cứu trợ tại khu vực biên giới Myanmar - Bangladesh.

Tổ chức này cũng dẫn lại lời kêu gọi phản ứng từ cộng đồng quốc tế của Giáo hoàng Francis đối với tình trạng bĩ cực của người Rohingya, thêm rằng họ rời chiến dịch sang Myanmar-Bangladesh một phần là nhờ số người di cư từ Libya tới châu Âu đã giảm mạnh.

Trong hôm 5/9, LHQ tuyên bố rằng số lượng người Rohingya tới Bangladesh trong những ngày qua là vào khoảng 123.600 người. Có tới 15.000 người tị nạn Rohingya được dự kiến sẽ băng qua con sông Naf để tới Bangladesh mỗi ngày trong tuần này, gia nhập cùng hàng chục nghìn người đang ở trong các khu trại tị nạn quá tải.

Các nhóm cứu trợ nói rằng nguồn hàng viện trợ đang giảm xuống nhanh chóng, trong khi các trạm y tế cũng bị quá tải do lượng bệnh nhân tìm tới tăng tới 40-50%, một số chịu những vết thương nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    LHQ: Hơn 120.000 người Rohingya tháo chạy tới Bangladesh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO