Lo ngại khủng bố, Australia thu giữ gần 6.000 khẩu súng

08/08/2017 19:05

Hơn 6.000 khẩu súng đã bị thu giữ tại bang đông dân nhất của Australia chỉ trong vòng một tháng, cảnh sát nước này hôm 8/8 cho hay, sau hàng loạt mối lo ngại về chủ nghĩa khủng bố và làn sóng vũ khí trái phép trỗi dậy ở đất nước này.

Australia thắt chặt kiểm soát súng đạn từ sau vụ xả súng ở Port Arthur năm 1996. (Nguồn: AFP).

Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Australia cho hay họ tin rằng có khoảng 260.000 vũ khí trái phép đang lưu hành trên đường phố, và với rủi ro xảy ra các vụ tấn công khủng bố và đụng độ băng đảng như hiện nay, họ đã quyết định có biện pháp. Trong số vũ khí được giao nộp ở bang New South Wales còn có 4 khẩu súng trường tấn công SKS, 1 khẩu súng bán tự động tự chế cỡ nòng 9 mm, một khẩu súng trường AR-15, một khẩu súng trường M1, cảnh sát Australia cho hay.

Tính tổng cộng, có khoảng 1.700 khẩu súng trường, 460 khẩu súng săn và gần 200 khẩu súng ngắn đã bị cảnh sát thu giữ, trong khi hàng nghìn vũ khí khác được giao nộp để chờ đăng ký sử dụng.

"Chúng tôi còn thu được 110 vũ khí bị cấm khác bao gồm kiếm Nhật, dao, cùng nhiều loại vũ khí sắc cạnh" - Trưởng thanh tra Wayne Hoffman cho hay.

Chiến dịch kêu gọi giao nộp súng trái phép diễn ra trong khoảng 1/6 đến 30/9, cho phép người dân giao nộp các vũ khí trái phép và không phải chịu sự thẩm vấn nào khác. Ngoài khoảng thời gian trên, người dân khi giao nộp có thể chịu mức phạt lên tiền lên tới 280.000 đôla Australia hoặc 14 năm tù giam.

Đây là lần đầu tiên mà chính phủ Australia tổ chức đợt “ân xá vũ khí” toàn quốc kể từ sau vụ xả súng hàng loạt ở Port Arthur năm 1996, khiến 35 người thiệt mạng. Hơn 600.000 vũ khí đã bị hủy sau vụ tấn công năm đó. Thủ tướng lúc bấy giờ, John Howard, cũng yêu cầu thực thi bộ luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ, bao gồm lệnh cấm một số vũ khí cụ thể, quy định về độ tuổi sở hữu súng và giấy phép sở hữu súng.

Ở Australia, tất cả mọi loại súng đều cần phải được đăng ký, nhưng rất nhiều súng đạn lại đến nước này một cách bất hợp pháp do được các băng đảng có tổ chức vận chuyển.

Giới chức Australia ngày càng quan ngại về mối đe dọa tấn công khủng bố và đã ngăn chặn được 13 âm mưu khủng bố kể từ tháng 9/2014 đến nay. Tuy nhiên, một số vụ tấn công khủng bố vẫn xảy ra ở nước này trong vài năm trở lại đây, trong đó có vụ tấn công vào một quán cafe ở Sydney năm 2014, khiến 2 con tin thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo ngại khủng bố, Australia thu giữ gần 6.000 khẩu súng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO