Lý do Tổng thống Putin không tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân?

Hà Anh (theo Newsru) 07/04/2016 22:22

Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Mỹ, nhưng cuối cùng đã không có mặt theo lời khuyên của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân và của Bộ Ngoại giao Nga- TASS đưa tin.

Lý do Tổng thống Putin không tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Trung tâm báo chí của Tổng thống Nga).

Ông Putin giải thích về quyết định của mình: "Đã quá rõ ràng, đây là một sự kiện “gia đình” của Mỹ, và thường là loại sự kiện như thế này được tổ chức trên cơ sở đồng thuận và các nước được mời có cơ hội tham gia vào việc xây dựng các quyết định cuối cùng."

Moscow không hài lòng với việc "Tại hội nghị, có năm nhóm nội dung được đưa ra thảo luận nhưng Nga chỉ được mời tham gia vào một trong số đó, vì vậy đại diện của chúng tôi chỉ có thể đóng góp vào sự quyết định cuối cùng trong một vấn đề"- ông Putin nói.

Theo ông Putin, người Mỹ nên tuyên bố "thẳng thắn và cởi mở": "Hãy để một đại diện hạt nhân lớn như Nga không thể tham gia hoặc sự hiện diện của họ trong sự kiện này không thể gây ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.

Lý do Tổng thống Putin không tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân? - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị thượng đỉnh
an ninh hạt nhân. (Nguồn: Reuters).

Cần lưu ý rằng Washington đã coi việc Nga từ chối tham gia Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân là một sự tự cô lập và đã bỏ lỡ một cơ hội.

Ông Putin cũng cáo buộc Mỹ đã thất bại trong thỏa thuận về việc xử lý vũ khí plutonium.

Vào đầu những năm 2000, Nga đã có thỏa thuận với Mỹ về sự hủy diệt của của vũ khí plutonium, trong bối cảnh dư lượng vũ khí plutonium được tích lũy bởi các doanh nghiệp của cả Mỹ và Nga. Đây là nguyên liệu phân hạch rất phong phú được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Cả hai bên đã lưu giữ 34 tấn- Tổng thống Putin cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân được tổ chức tại Washington từ ngày 31/3 đến ngày 1/4. Trong khuôn khổ của Hội nghị, ông Barack Obama đã cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF và kêu gọi đàm phán.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đã tổ chức một số cuộc họp với lãnh đạo các nước khác, nội dung trong đó không chỉ là vấn đề vũ khí hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lý do Tổng thống Putin không tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO