Lý giải trào lưu cho con ngủ trong ... hộp

Khánh Duy 10/04/2016 13:45

Cách đây gần 3 năm, một ấn phẩm tạp chí nước ngoài đã đưa tin về chiếc hộp trẻ em của Phần Lan- một hộp chứa quần áo, tã giấy và đồ chơi mà chính phủ nước này tặng cho các phụ nữ sắp làm mẹ. Câu chuyện nhanh chóng được hàng chục triệu người chia sẻ và giờ chiếc hộp này trở thành một trào lưu trên toàn thế giới.

Lý giải trào lưu cho con ngủ trong ... hộp

Ảnh minh họa.

Ý tưởng “made in” Phần Lan

Người ta nói rằng chiếc hộp trên là một truyền thống đã có từ những năm 1930. Mỗi bà mẹ mới, bất kể thuộc thành phần nào của xã hội, đều được chính phủ Phần Lan tặng cho một chiếc hộp trẻ em. Bên trong chiếc hộp có chứa các yếu phẩm cần thiết cho một em bé mới chào đời: 1 cái yếm, một bộ quần liền áo, khăn giấy, 1 túi ngủ, 1 bộ áo ngoài trời, bộ dụng cụ vệ sinh và 1 chiếc đệm nhỏ.

Điều đáng chú ý là nếu đặt chiếc đệm nhỏ này vào trong chiếc hộp trên, các bà mẹ sẽ có ngay chiếc giường nhỏ đầu tiên cho con cái của họ. Và bí quyết nhỏ này đã giúp tạo nên danh tiếng của Phần Lan là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất thế giới.

Chiếc hộp này sau đó càng trở nên nổi tiếng hơn sau khi Chính phủ Phần Lan tặng nó cho gia đình Công tước Cambridge, vào thời điểm mà họ đang sắp sửa đón đứa con đầu tiên chào đời.

Ngay sau sự kiện đó, 3 người cha ở Phần Lan đã thành lập một doanh nghiệp chuyên cung cấp những chiếc hộp trẻ em này cho khách hàng trên khắp thế giới. 2 người phụ nữ khác ở Mỹ cũng có ý tưởng tương tự, và giờ là đến nước Anh…

Chiếc hộp trên chỉ là một ý tưởng đơn giản, nhưng nó lại hiệu quả đến nỗi ngay cả giới chuyên gia sức khỏe cũng có hứng thú với nó, đôi lúc họ còn khuyên dùng sản phẩm này.

Sau này, những thứ bên trong chiếc hộp đã được thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện của mỗi vùng, từ ngăn chặn dịch bệnh cho đến việc tách giường con khỏi giường cha mẹ… Nhưng mục đích chính của nó từ thuở sơ khai vẫn được lưu giữ - khuyến khích các bà mẹ chăm sóc con cái họ.

Trào lưu trên toàn thế giới

Tiếp nối trào lưu đang nổi về chiếc hộp đầy tính nhân văn này, mới đây 2 doanh nhân Nam Phi gồm Ernst Hertzog và Frans de Villiers còn đưa ra sản phẩm mới gồm một chiếc hộp nhựa, có thể sử dụng như một bồn tắm nhỏ cho trẻ sơ sinh – phù hợp với nhu cầu với các bà mẹ ở châu lục này.

Nhưng quan trọng hơn, những chiếc hộp có tên Thula Baba Box này khuyến khích các bà mẹ đến các lớp học tiền sản để biết cách bảo vệ mình và đưa trẻ sơ sinh của họ. Các lợi ích của nó còn bao gồm cả việc phòng tránh virus HIV lây truyền từ mẹ sang con một cách hiệu quả.

“Chúng tôi nghĩ rằng chiếc hộp Phần Lan là một ví dụ thú vị về mẫu thiết kế làm thay đổi cả một quốc gia” – ông Hertzog nói – “Chúng tôi hy vọng rằng, sản phẩm của chúng tôi cũng mang lại hiệu ứng như vậy”.

Những chiếc hộp kỳ diệu này còn xuất hiện cả ở những khu vực nghèo khó của Nam Á sau khi một sinh viên ngành y ĐH Harvard, Karima Ladhani, thực hiện ý tưởng giúp đỡ các bà mẹ trẻ Ấn Độ.

Chiếc hộp mà Ladhani mang đến có chứa một bộ sinh nở vệ sinh để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng trong lúc hoặc sau khi sinh, cùng một tấm màn để bảo vệ trẻ khỏi loài muỗi mang virus sốt rét.

“Tôi muốn cung cấp các giải pháp bảo đảm cuộc sống với chi phí rẻ cho các bà mẹ trẻ - đặc biệt là nhằm ngăn chặn các yếu tố gây tử vong ở trẻ sơ sinh” – Ladhani nói.

Nhưng tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh không chỉ hoành hành ở các nước đang phát triển, mà cũng diễn ra ngay ở các nước phát triển. Bởi vậy mà trong tháng này, Bệnh viện Nữ hoàng Charlotte và Chelsea ở thủ đô London (Anh) đã triển khai hẳn một dự án liên quan tới chiếc hộp kỳ diệu này để hỗ trợ các bà mẹ.

“Chúng tôi biết người ta sẵn sàng bỏ tiền để mua cho con mình những chiếc giường đầy tiện nghi, nhưng chiếc hộp này còn mang ý nghĩa khác” – Karen Joash, thuộc dự án chiếc hộp nhỏ, nói.

Bà Karen nói rằng, chiếc hộp này có thể giúp các bà mẹ giữ con bên cạnh mình trong cùng một căn phòng, bởi nó rất dễ mang vác. Trong vài tháng tới đây, họ sẽ tiếp tục phân phát miễn phí 600 chiếc hộp này cho tất cả các bà mẹ mới sinh ở bệnh viện trên.

Chứa đựng ý nghĩa

Có hàng chục dự án tương tự hiện cũng đang được thực hiện ở các bang của nước Mỹ, nhưng lớn nhất trong số này phải kể đến dự án ở thành phố Fort Worth, bang Texas cuối năm nay, khi mà cả 4 bệnh viện của họ bắt đầu phát miễn phí những chiếc hộp trẻ em nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao ở đây – 7,1/1.000 ca sinh đẻ.

Karen Benzies, chuyên gia chăm sóc sức khỏe thuộc ĐH Calgary (Canada), giải thích rằng mục đích ban đầu của chính phủ nước họ khi phân phát chiếc hộp kỳ diệu này là để giúp đỡ những gia đình khó khăn, nhưng sau đó họ sớm nhận ra rằng bất cứ bà mẹ sắp sinh nào cũng cần sự hỗ trợ này, dù là thu nhập của họ thấp hay cao. Phiên bản chiếc hộp trẻ em của Canada còn có thêm một cuốn sổ tay hướng dẫn cho những người cha để khuyến khích họ tham gia chăm sóc con cùng vợ.

Colin Pritchard, một vị Giáo sư chuyên nghiên cứu về tử vong ở trẻ sơ sinh thuộc ĐH Bournemouth (Anh), cũng nhận định rằng chiếc hộp nhỏ tuy đơn giản nhưng lại mang đến nhiều hiệu ứng phụ tích cực, như giảm nhẹ gánh nặng từ nghèo khó, ngăn ngừa tình trạng cha mẹ hút thuốc, cải thiện giáo dục chăm sóc trẻ sơ sinh…

Về phần mình, Chính phủ Phần Lan nói rằng họ cũng biết rằng chiếc hộp của họ đang nhận được phản ứng tích cực từ toàn thế giới và hiện đang sẵn sàng tư vấn và cung cấp những chiếc hộp này cho các quốc gia khác. Những chiếc hộp trẻ em có xuất xứ từ Phần Lan này cũng được các Đại sứ quán của họ ở mọi quốc gia phân phát như một món quà ý nghĩa.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam công bố tháng 12/2015, hiện nay vẫn còn hơn 90 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày và 50 trẻ trong số này tử vong trong 28 ngày đầu đời. Tình trạng này còn tệ hơn ở khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa khó tiếp cận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lý giải trào lưu cho con ngủ trong ... hộp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO