Lý trí trước, tình cảm sau

Thiên Nhai 26/09/2016 13:05

Như thiên hạ phỏng đoán và Nhà Trắng tuyên báo trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dùng quyền của tổng thống phủ quyết luật đã được lưỡng viện lập pháp Mỹ thông qua cho phép công dân Mỹ khởi kiện Ả rập Xê út về trách nhiệm của nhà nước này đối với vụ việc nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Số phận của luật này được cả trong lẫn ngoài nước Mỹ rất quan tâm theo dõi bởi rất nhạy cảm về đối nội ở Mỹ và có tác động, hậu quả mạnh mẽ trước mắt cũng như lâu dài đối với các mối quan hệ đối ngoại của Mỹ.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ, bà Hillary Clinton, tuyên bố nếu là tổng thống sẽ phê chuẩn luật này. Cả ông Obama lẫn bà Clinton đều để lý trí chế ngự tình cảm trong khi quốc hội Mỹ thì ngược lại.

Nhưng bà Clinton theo đuổi cùng mục tiêu như quốc hội Mỹ là nhằm vào tâm lý cử tri Mỹ để tranh thủ họ, phục vụ trước hết cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào đầu tháng 11 tới, trong khi ông Obama suy tính đến lợi ích lâu dài của nước Mỹ ở bên ngoài nước Mỹ.

Mười lăm năm đã trôi qua kể từ vụ tấn công khủng bố nói trên, nó là chuyện vẫn còn nhức nhối ở nước Mỹ và đa số dân Mỹ vẫn cho rằng Ả rập Xê út và có thể một vài quốc gia Hồi giáo khác nữa ở vùng Vịnh có dính líu trách nhiệm tới chuyện này.

Cho phép khởi kiện nhà nước Ả rập Xê út vì thế có tác dụng chính trị nội bộ rất lớn đối với tất cả những ai muốn và cần tranh thủ cử tri ở Mỹ. Không phải tình cờ về thời điểm khi lưỡng viện lập pháp Mỹ thông qua luật này ở giai đoạn nước rút của cuộc vận động tranh cử.

Bà Clinton còn tận dụng dịp này để thể hiện sự khác biệt quan điểm đối với ông Obama, để thuyết phục cử tri tin rằng bỏ phiếu bầu cho bà Clinton không phải bỏ phiếu để có nhiệm kỳ thứ ba của ông Obama.

Ông Obama không có nhu cầu tranh thủ cử tri mà muốn củng cố di sản chính trị của mình. Rất tỉnh táo và thực dụng về chính trị khi vị tổng thống này lo ngại luật kia sẽ làm xấu thêm đi mối quan hệ của Mỹ với Ả rập Xê út và các vương triều Hồi giáo khác ở vùng Vịnh.

Hiện tại và về lâu dài Mỹ vẫn cần các đồng minh và đối tác này. Tương tự như vậy với khả năng chính nước Mỹ bị người nước ngoài khởi kiện. Khi ấy, Mỹ làm sao tránh khỏi tình trạng há miệng mắc quai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lý trí trước, tình cảm sau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO