Mất tích 5 năm vì đi 'lạc' xuyên 2 lục địa

B.L. 11/02/2017 08:05

Anh Anton Pilipa (39 tuổi) - một nhà hoạt động nhân đạo người Canada, bị mắc chứng tâm thần phân liệt, biến mất khỏi quê nhà ở thành phố Vancouver (Canada) vào năm 2012.

Gia đình anh đã nhiều năm tìm kiếm trong tuyệt vọng cho đến khi nhận được cuộc gọi thông báo về tình hình của Pilipa. Một nữ cảnh sát Brazil đã phát hiện ra Pilipa và đưa anh tới bệnh viện ở Porto Velho.

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế và các đại sứ quán, cô đã tìm ra gia đình của Pilipa. Ngay sau khi nhận được tin tốt lành từ cảnh sát, gia đình anh đã bay tới Brazil để đón anh về.

Được biết, Pilipa đã đi bộ qua ít nhất 10 quốc gia từ Canada, Mỹ, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentina và Brazil. Anh cho biết, mình sống sót nhờ ăn quả dại, tìm thức ăn và quần áo trong thùng rác cùng với sự hào phóng của những người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất tích 5 năm vì đi 'lạc' xuyên 2 lục địa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO