Một thập kỷ thế giới qua ảnh

Ngọc Mai (Theo CNN) 24/12/2019 05:05

Hãng thông tấn CNN vừa công bố 100 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc, biến cố lịch sử thế giới trong một thập kỷ qua. Tất nhiên đây chỉ là “một góc nhìn” của một hãng thông tấn, nhưng cũng đã gây được sự chú ý của dư luận.

Một thập kỷ thế giới qua ảnh

Bức ảnh chụp tháng 6/2018, do Văn phòng báo chí Chính phủ Đức công bố, cho thấy Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đứng vươn người nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đang ngồi ở ghế đối diện- trong lúc nhiều lãnh đạo thế giới khác đứng xung quanh tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Quebec, Canada. Bức ảnh được chụp đúng vào lúc có một cuộc trò chuyện căng thẳng liên quan đến Tuyên bố chung của G7 và nhiều vấn đề khác.

Trong đó, bức ảnh đầu tiên được chọn là Cindy Tersme oằn mình trên đống đổ nát của Trường Ecole St. Gerard tại Port-au-Prince, Haiti sau khi một trận động đất mạnh 7 độ Richter tấn công nước này hồi tháng 1/2010. Tersme gào thét trong đau đớn sau khi tìm thấy xác em trai Jean Gaelle Dersmorne, 14 tuổi. “Tôi có thể nhìn thấy bàn chân của em mình nhưng tôi không thể kéo em ra”- Tersme đau đớn nói. Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này ước tính là 220.000 - 300.000 người.

Về lĩnh vực môi trường, hình ảnh một con chim ngập trong dầu mỏ tại đảo East Grand Terre (bang Louisiana, Mỹ) vào tháng 6/2010 cũng gây choáng váng. Hai tháng trước đó, một vụ nổ đã xảy ra trên giàn khoan Deepwater Horizon của Hãng BP tại Vịnh Mexico. Suốt 87 ngày liên tục, dầu mỏ và khí mêtan phun ra từ một giếng chưa khai thác, nằm sâu 1,6km so với bề mặt đại dương. Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả sự cố tràn dầu này là “thảm họa môi trường tồi tệ nhất” mà nước này từng phải đối mặt.

Cũng có thể phải “rùng mình” khi xem lại bức ảnh chụp cô gái người Afghanistan có tên Aesha Mohammadzai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time tháng 8/2010. Chồng và gia đình bên nội theo Taliban đã trừng phạt việc cô bỏ trốn bằng cách cắt mũi và tai, rồi bỏ mặc cô chờ chết. Mohammadzai đã trở thành một biểu tượng cho sự áp bức phụ nữ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá. Mohammadzai đã được đưa đến Mỹ, nơi cô trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tái tạo lại mũi của mình…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thập kỷ thế giới qua ảnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO