Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

Bùi Loan 22/08/2016 06:25

Giới chức Mỹ ngày 21/8 cho biết, một nhóm các quan chức thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nước này sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen- người chỉ đạo âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 vừa qua.

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ cử đại diện đặc biệt để thảo luận với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cáo buộc âm mưu đảo chính liên quan giáo sĩ Gulen, bên cạnh chuyến đi của Phó Tổng thống Joe Biden thăm Ankara vào ngày 24/8 tới. Hiện chưa rõ thời gian chính xác của chuyến đi này.

Trước thềm sự kiện “tiếp đón” ông Joe Biden, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim trong buổi nói chuyện với phóng viên ở Istanbul hôm 20/8 khẳng định việc không giao nộp ông Gulen sẽ là hành động “phá hoại quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO