Mỹ bất ngờ ban hành đạo luật trừng phạt Iran

15/12/2016 19:10

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong hôm 15/12 đã cho phép áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran, tuy nhiên trong một động thái bất ngờ rằng các lệnh trừng phạt trên sẽ đi vào hiệu lực ngay lập tức mà không cần phải ký kết một dự thảo luật nào.

Động thái của Tổng thống Obama đã khiến Iran tức giận. (Nguồn: NYdaily).

“Việc mở rộng Đạo luật Trừng phạt Iran đang trở thành một bộ luật mà không cần có chữ ký của Tổng thống” - Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói trong một tuyên bố.

Tổng thống Obama, người trước đó từng được dự kiến sẽ ký kết thông qua dự luật này vào đêm 14/12, lại bỏ qua hạn chót vì cho rằng không cần thiết. Điều này có nghĩa, việc tái khởi động các lệnh trừng phạt đã kéo dài suốt 10 năm qua đối với Iran sẽ tự động trở thành một bộ luật.

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran được các bên ký kết hồi tháng 7/2015, các cường quốc thế giới đã nhất trí gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế để đổi lấy việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân trong nước. Ông Obama từng nói rằng việc tái khởi động các lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận này, bởi Nhà Trắng sẽ tiếp tục tạm ngừng tất cả các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân Iran.

Mặc dù động thái trên của ông Obama không ngăn cản việc gia hạn lệnh trừng phạt Iran có hiệu lực, song lại đánh dấu nỗ lực của ông nhằm phản đối hành động của các nghị sỹ Quốc hội. Theo Nhà Trắng, việc gia hạn lệnh trừng phạt chống Iran là không cần thiết bởi vì chính quyền vẫn có các quyền khác để trừng phạt Iran nếu cần thiết.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ thị cho giới khoa học ở nước này bắt đầu nghiên cứu chế tạo các con tàu hạt nhân nhằm đáp trả việc Mỹ làm mới các lệnh trừng phạt, đồng thời chỉ trích động thái trên của Mỹ là vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có động thái trấn an khi nói rằng việc tiếp tục thực thi các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn là “một mục tiêu chiến lược hàng đầu” của nước Mỹ. Ông Kerry cũng nhấn mạnh rằng việc công bố đạo luật trên là điều không cần thiết, bởi dù có hay không Mỹ vẫn có khả năng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran trong trường hợp nước này không tuân thủ các cam kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ bất ngờ ban hành đạo luật trừng phạt Iran

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO