Mỹ được sử dụng thêm nhiều căn cứ quân sự tại Philippines

Bùi Loan 15/04/2016 07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 14/4 cho biết, quân đội Mỹ sẽ được quyền tiếp cận nhiều căn cứ tại Philippines thay vì chỉ 5 căn cứ theo thoả thuận giữa 2 bên trước đó.

Thoả thuận được đưa ra trong hiệp ước hợp tác giữa hai nước, cho phép Philippines tăng cường khả năng phòng vệ nếu có tranh chấp trên biển, đồng thời giúp chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ thuận lợi hơn.

Trong số 5 căn cứ mà Mỹ sắp được sử dụng có căn cứ không quân Antonio Bautista, nằm ở đảo Palawan, phía tây Philippines. Ngoài ra, Mỹ sẽ được sử dụng sân bay Basa, cách bãi cạn Scarborough khoảng 330 km.

Các căn cứ còn lại gồm một trại huấn luyện lục quân lớn, có cả đường băng, ở phía bắc Philippines và 2 căn cứ không quân ở các quần đảo miền trung và miền nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ được sử dụng thêm nhiều căn cứ quân sự tại Philippines

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO