Mỹ, Hàn đẩy mạnh kế hoạch triển khai THAAD đối phó Triều Tiên

Khánh Duy 29/09/2016 07:15

Mỹ hiện đang hối thúc việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc trong khoảng thời gian sớm nhất có thể, chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi đồng minh Seoul chấp nhận điều này. Động thái, bị phản đối bởi Trung Quốc và Nga, được cho là nhằm mục đích đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

Địa điểm lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc sẽ được công bố
trong tuần này. (Nguồn: AFP).

Trong bối cảnh mà CHDCND Triều Tiên liên tục có hành động bất chấp các lệnh cấm vận của LHQ bằng cách thử nghiệm công nghệ hạt nhân và các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Mỹ và Hàn Quốc ngày càng quan ngại và tìm cách thúc đẩy tiến trình lắp đặt hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện về vấn đề châu Á và Thái Bình Dương hôm 28/9, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại, và bởi vậy cần phải đưa ra các hành động khẩn cấp để đối phó.

Dù từ chối đưa ra một thời gian biểu chắc chắn về việc triển khai hệ thống THAAD, nhưng ông Russel cho hay “trong bối cảnh nhịp độ thử nghiệm tên lửa Triều Tiên ngày càng tăng, chúng ta phải có kế hoạch triển khai nhanh chóng hơn, trong khoảng thời gian sớm nhất có thể”.

Vị quan chức trên cũng xác nhận rằng tiến trình triển khai THAAD tại nước đồng minh Hàn quốc là “một thỏa thuận đã hoàn tất”. Cùng lúc, ông Russel nhấn mạnh rằng, bất chấp các mối quan ngại sâu sắc liên quan tới việc triển khai THAAD mà Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Moscow đưa ra…thì việc trển khai tổ hợp này chỉ nhằm mục đích “phòng thủ”.

“Đây là một biện pháp phòng thủ và không hề nhằm vào Trung Quốc, mà là vào Triều Tiên. Nó là một quyết định mang yếu tố phòng thủ chứ không phải quyết định mang tính chính trị. Và nó là một phần của hệ thống phòng thủ nhiều tầng, để làm nền cho việc lắp đặt nhiều thiết bị quân sự khác sẵn có” – ông Russel nói.

Triều Tiên trong thời gian qua liên tiếp đe dọa sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân cả Hàn Quốc và căn cứ Mỹ trên đảo Guam, trong một động thái nhằm phản ứng lại việc chính quyền Seoul thỏa thuận triển khai THAAD trên bán đảo nằm ở khu vực Đông bắc Á này. Đáp lại, Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm các công nghệ quân sự mới, bất chấp các lệnh trừng phạt hết sức nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra hồi tháng Ba vừa qua.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng đi 3 tên lửa đạn đạo về bờ biển phía Đông của họ, vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất trong hơn 10 vụ thử tên lửa đạn đạo mà nước này thực hiện từ đầu năm cho đến nay. Vào ngày 9/9, Bình Nhưỡng cũng khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại khi thử nghiệm thành công thiết bị hạt nhân lần thứ năm, cũng là lần lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay cả phía Trung Quốc cũng đã phải lên tiếng cảnh báo chính quyền Bình Nhưỡng, và cam kết sẽ nỗ lực để kiềm chế tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, mặt khác, Trung Quốc cũng là nước phản đối kịch liệt việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, và từng cảnh báo rằng động thái như vậy có thể gây tổn hại đến “cốt lõi của niềm tin giữa hai bên”. Bắc Kinh cũng nhiều lần thúc giục chính quyền Seoul “nghĩ lại” về quyết định này.

Bên cạnh đó, Nga cũng từng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về khả năng triển khai hệ thống THAAD, cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng tới cán cân quyền lực toàn cầu, do hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa tần ngắn, tầm trung tại giai đoạn cuối tầm cao.

Ngoài ra, kế hoạch triển khai hệ thống THAAD cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ngay trong nước, khi nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong thời gian qua để phản đối lại quyết định này.

Được biết, địa điểm lắp đặt hệ thống phòng thủ hiện địa trên sẽ được hai bên công bố trong tuần này, sau khi Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết thỏa thuận từ hồi tháng 7. Theo một số quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, địa điểm lắp đặt sẽ được lựa chọn từ 3 địa điểm khác nhau tại Seongju; hãng tin Yonhap cho hay.

Trong khi đó, một số nguồn tin quốc phòng cho hay khu vực sân bãi của CLB đánh Golf Lotte Skyhill rất có khả năng trở thành địa điểm triển khai được lựa chọn. Địa điểm này nằm ở vị trí cao 680 m so với mực nước biển, tức cao hơn 300 m so với căn cứ pháo binh gần đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ, Hàn đẩy mạnh kế hoạch triển khai THAAD đối phó Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO