Mỹ hé lộ kế hoạch chiến tranh mạng

Khánh Duy 19/10/2016 08:25

Báo giới Mỹ mới đây tiết lộ thông tin cho hay, Mỹ đang ngấm ngầm lên kế hoạch tổ chức các cuộc tấn công mạng đồ sộ nhằm vào Nga để đáp trả việc mà họ cho là Nga can thiệp vào các tiến trình bầu cử Tổng thống đang diễn ra ở nước Mỹ.

Ảnh minh họa.

Hãng tin NBC News, dẫn một nguồn tin giấu tên, nói rằng CIA đang chuẩn bị đề xuất với Nhà Trắng các ý tưởng thực hiện chiến dịch tấn công mạng bí mật quy mô lớn với mục đích làm cho giới lãnh đạo Điện Kremlin phải “xấu hổ”. Trước đó, Washington liên tiếp cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm phía Đảng Dân chủ của họ, với mục đích can dự vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bài viết của hãng tin này còn nói rằng kế hoạch trên được thiết kế “nhằm bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ và đảm bảo rằng những tay hacker Nga không thể can thiệp vào vòng bỏ phiếu tổ chức vào tháng 11 tới. Một mục tiêu khác gửi một thông điệp tới nước Nga để nói rằng họ đã vượt quá giới hạn”.

Được biết, từ lâu hệ thống máy móc điện tử phục vụ các kỳ bầu cử ở Mỹ vốn đã rất dễ bị thao túng bởi các tay hacker hay những kẻ gian lận phiếu. Hồi năm 2006, một nhóm các nhà lập trình viên đến từ Đại học Princeton cho biết họ đã chế tạo thành công một “phần mềm ăn trộm lá phiếu” có thể dễ dàng cài đặt trên máy bỏ phiếu Diebold AccuVote-TS.

Hãng NBC đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cựu Phó Giám đốc CIA Michael Morrel về các kế hoạch của Washington nhằm tổ chức tấn công mạng chống lại Nga, nhưng lại không nhận được một câu xác nhận chính thức. “Quan điểm của cá nhân tôi là phản ứng của chúng ta không nên diễn ra ngầm mà nên công khai, để cho tất cả mọi người chứng kiến”- ông Morrel nói.

Nhưng trước đó, hồi tháng 8, chính ông Morrel đã nói với người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp Charlie Rose của đài CBS rằng “Chúng ta cần phải khiến Nga trả giá cho hành động của họ ở Syria”.

NBC, cũng như nhiều hãng truyền thông khác từng đưa tin về cái mà họ gọi là “các vụ tấn công mạng từ Nga”, đã không thể đưa ra được chứng cứ nào để buộc tội Moscow “cố tình thao túng kết quả bầu cử Mỹ”. Tuy nhiên, bài viết của NBC lại cho thấy thực tế rằng Đảng Dân chủ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, trong đó có việc cáo buộc Nga, để giúp ứng viên của mình đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử tháng tới.

Những lời cáo buộc nhằm vào Nga đã bắt đầu từ hồi tháng 7 vừa qua, khi Wikileaks công khai một loạt các bức email cá nhân trong đó phanh phui việc ứng viên Hillary Clinton được giới lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) ưu tiên hơn so với những gương mặt giành vị trí ứng viên khác, bao gồm cả ông Bernie Sanders. Vụ bê bối đã khiến Chủ tịch DNC lúc đó là bà Debbie Wasserman phải từ chức.

Tiếp sau đó, FBI đã đưa ra kết luận cuộc điều tra liên quan tới bê bối sử dụng email cá nhân của bà Clinton, trong đó chỉ nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ đã “quá bất cẩn” trong lúc xử lý các tài liệu xếp vào loại mật của nhà nước. Và sự việc lúc bấy giờ cũng không hề liên quan tới phía Nga.

Phải mãi đến khi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump bất ngờ tung ra một tuyên bố hài hước thường thấy, cho rằng Nga có thể muốn giúp chính quyền Mỹ nắm được hàng nghìn các bức email đã biến mất một cách bí ẩn của bà Clinton, Đảng Dân chủ mới bắt đầu tung ra hàng loạt các cáo buộc cho rằng Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng.

“Nước Nga, nếu các bạn đang lắng nghe, thì tôi hy vọng rằng các bạn có thể tìm ra 30.000 email đang bị mất tích”- ông Trump từng nói trong một cuộc họp báo hồi cuối tháng 7 vừa qua... “Tôi nghĩ các bạn có thể nhận được phần thưởng lớn từ báo chí của chúng tôi”.

Tuy nhiên, phía chiến dịch của bà Clinton không coi đây là một bình luận hài hước, mà ngay lập tức vớ lấy bình luận này của ông Trump để khơi dậy sự tò mò của dư luận Mỹ về một mối quan hệ ngầm giữa đối thủ của bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ đó, hàng loạt những lời đồn đoán về mối quan hệ bằng hữu giữa ông Putin và ông Trump được thêu dệt, với mục đích là kéo sự chú ý của dư luận Mỹ khỏi bê bối của bà Clinton. Để phản ứng lại thông tin trên, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng lời đe dọa tấn công mạng của Mỹ không phù hợp với các chuẩn mực của quan hệ quốc tế. “Lần đầu tiên, và ở cấp cao nhất, Mỹ đã thừa nhận có liên quan tới các hoạt động như vậy. Và họ đã đe dọa chúng tôi. Rõ ràng họ đang lo sợ”- ông Putin nói.

Trong khi đó, trang Wikileaks thể hiện sự nghi ngờ về chiến dịch tấn công mạng của Mỹ nhằm vào Nga. “Nếu như cuộc chiến mạng “ngầm” của Mỹ nhằm vào Nga là nghiêm túc thì thứ nhất, nó đáng lẽ ra phải không được công bố như thế này và thứ hai, NSA sẽ thực hiện nó chứ không phải là CIA”- Wikileaks viết trên tài khoản Twitter.

Thực tế cho thấy đây không phải lần đầu tiên mà các ý tưởng về tổ chức tấn công mạng nhằm vào Nga xuất hiện. Hồi tháng 8 vừa qua, Hội đồng Đại Tây Dương từng công bố một văn bản trong đó kêu gọi Ba Lan tấn công mạng nhằm vào Nga, bao gồm cả văn phòng của hãng thông tấn RT. Một trong số các tác giả của kế hoạch này là một cố vấn của Hệ thống BAE Systems - Công ty quốc phòng lớn nhất của châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ hé lộ kế hoạch chiến tranh mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO