Mỹ làm mới kế hoạch chiến tranh với Nga?

Khánh Duy 21/09/2015 06:15

Truyền thông Mỹ mới đây cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét và cập nhật một kế hoạch chiến tranh với Nga, lần đầu tiên kể từ sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, khi một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng động thái mới của nước này là do “những hành động” của Nga gây nên.

Mỹ làm mới kế hoạch chiến tranh với Nga?

Tàu sân bay thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ.

Tờ Foreign Policy dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng: “Trong bối cảnh an ninh hiện nay và với hành động của phía Nga, chúng tôi cần phải đảm bảo việc xem xét lại kế hoạch này để đáp trả lại mọi hành động đối với NATO”. Khả năng lớn nhất cho nguyên nhân đằng sau động thái này chính là do tình hình hiện tại ở Ukraine.

Về phía mình, Moscow đã bác bỏ có dính líu trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, bất chấp chính quyền Kiev và chính phủ các nước phương Tây liên tiếp cáo buộc rằng họ ngấm ngầm hỗ trợ nhân lực và vũ khí cho phe ly khai ở Donetsk và Lugansk.

Tuy rằng việc làm mới và cập nhật các kế hoạch chiến tranh là công việc diễn ra khá thường xuyên ở Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng động thái lần này lại đáng chú ý hơn hẳn bởi nó đánh dấu lần đầu tiên Mỹ xem xét lại các kế hoạch trù bị cho xung đột với Nga kể từ sau sự kiện Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1991.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên, kế hoạch mới tập trung vào giả thiết Nga tấn công vào một số nước Baltic, và gồm có 2 phần: Một là tập trung vào khả năng hành động của Mỹ, với tư cách là một thành viên NATO, nếu Nga lựa chọn tấn công một quốc gia thành viên khác. Hai là khả năng hành động độc lập của Mỹ.

Hiện nay nhiều quốc gia Baltic đã thể hiện rõ nỗi lo về khả năng bị Nga tấn công, do cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh trong bài phát biểu hồi tháng 2 còn cố tình “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói rằng ông “lo ngại về Putin… Lo ngại về sức ép ở vùng Baltic, tàu ngầm và máy bay của Nga”.

Tuy nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bài phát biểu trước báo giới Italy hồi tháng 6 vừa qua, khẳng định rằng “những tin đồn nhảm” này không cần phải để ý, thêm rằng quân đội Nga “không có ý định tấn công và không hiện diện trên toàn cầu”, đặc biệt là “không có căn cứ quân sự ở nước ngoài”.

Báo cáo về việc Mỹ làm mới các kế hoạch chiến tranh với Nga xuất hiện giữa lúc Washington và Moscow mới đây đã nhất trí thảo luận về vấn đề xung đột ở Syria, đánh dấu lần đầu tiên quan chức quốc phòng hai nước gặp gỡ và đạt thỏa thuận kề từ hồi tháng 8 năm ngoái.

Hiện nay, Mỹ đã hoàn toàn tham gia vào các cuộc không kích của một liên minh quân sự mà họ dẫn đầu nhằm tiêu diệt tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong khi Nga mới bắt đầu cung cấp khí tài, trang thiết bị quân sự cho Chính phủ Syria để chống lại tổ chức phiến quân này.

Và trong khi Mỹ rõ ràng xem Nga như một mối đe dọa, thì Moscow nói rằng chính NATO và sự “bành trướng về phía Đông” mới chính là vấn đề gây quan ngại. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi đầu tháng còn cho biết Nga có thể sẽ sớm xây dựng thêm các căn cứ không quân ở một số quốc gia láng giềng.

Hồi tháng 7 vừa qua, Nga từng sửa đổi học thuyết Hải quân như một phản ứng đáp trả sự hiện diện gia tăng của NATO ở Đông Âu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Rogozin, học thuyết mới, tập trung vào tăng cường hiện diện của hải quân Nga ở Crimea và Bắc cực, được đưa ra là do “sự thay đổi của các vấn đề quốc tế” và để thể hiện sự thống nhất của nước Nga với tư cách một cường quốc hải quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ làm mới kế hoạch chiến tranh với Nga?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO