Mỹ lên kế hoạch gỡ bỏ cấm vận Nga trong thượng đỉnh G20

30/06/2017 09:25

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump đã sẵn có một kế hoạch gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khi ông có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong kỳ hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp đầu tiên nhân thượng đỉnh G20 tổ chức vào tuần tới. (Nguồn: AP).

Theo đó, đội ngũ quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã được giao trách nhiệm đưa ra các đề xuất cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin, trong đó gồm việc vực lại hoạt động tại 2 khu phức hợp nơi các nhà ngoại giao Nga đã bị chính quyền Barack Obama yêu cầu rời khỏi nhằm phản ứng cáo buộc can thiệp bầu cử 2016.

Theo AP, cả NSC và Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với kế hoạch này - được xem như nỗ lực cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Ngoài ra cũng có sự phản đối ngay trong chính quyền Mỹ đối với việc Tổng thống Trump có cuộc gặp song phương chính thức bên lề hội nghị G20 tổ chức tại Đức vào tuần tới.

Một số quan chức Mỹ cho rằng, cuộc gặp này nên được tổ chức ngắn gọn và theo định dạng không chính thức bên lề cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu tuần sau tại Hamburg.

Một trong số các đề xuất hiện đang được giới chức Mỹ cân nhắc đưa ra cho phía Nga tới đây là phục hồi hoạt động tại các khu phức hợp ngoại giao Nga ở Maryland và New York, nơi mà các quan chức ngoại giao Nga bị trục xuất bởi chính quyền Obama hồi tháng 12 năm ngoái như một biện pháp trừng phạt vì cáo buộc can thiệp bầu cử.

Trước đây, Tổng thống Obama từng tuyên bố rằng các khu phức hợp này “đã được nhân sự Nga sử dụng vì mục đích liên quan tới tình báo”, sau đó đã chỉ thị trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga mà ông mô tả là các “nhân viên tình báo”.

Chính quyền Trump đã từng thử khôi phục các khu phức hợp này vào đầu tháng 5 vừa qua, ban đầu là để đổi lấy việc chính phủ Nga gỡ bỏ lệnh tạm ngừng xây dựng tòa Lãnh sự mới của Mỹ ở thành phố St Petersburg, theo Washington Post. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bác bỏ vài ngày sau, khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Washington hôm 10/5.

Khi nhận vị trí Ngoại trưởng, ông Tillerson đã ủng hộ các bước đi cải thiện quan hệ với Moscow và đã sắp xếp cuộc gặp giữa ông Lavrov và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục. Nhưng kể từ khi chính phủ Nga công bố một số bức ảnh về cuộc họp này mà không hỏi ý kiến phía Mỹ, ông Tillerson đã tỏ ra dè dặt hơn trong các quyết định của mình.

Tính đến nay, vẫn chưa có thỏa thuận nào đạt được về số phận của 2 khu phức hợp này.

Hôm 28/6, Bộ Ngoại giao Nga đã nói rằng họ đang chuẩn bị “các biện pháp đáp trả” hành động đóng cửa 2 khu phức hợp trên, tuy nhiên không đưa thêm chi tiết.

Tờ Kommersant của Nga cũng đăng tải thông tin cho hay Điện Kremlin có thể phong tỏa tài sản ngoại giao Mỹ ở Nga hoặc áp đặt các quy định giới hạn với một trường học của Mỹ tại nước họ.

Trả lời phỏng vấn về cuộc gặp có thể được tổ chức giữa Tổng thống hai nước, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho hay: “Chúng tôi cho rằng cuộc gặp đó sẽ diễn ra, bởi cả hai vị Tổng thống sẽ ở cùng một thành phố, một tòa nhà, một phòng họp vào cùng thời điểm”.

Tổng thống Trump từng nhiều lần nỗ lực gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga ngay những tuần đầu nhậm chức, nhưng các nỗ lực đó lại vấp phải sự phản kháng từ các đồng minh của Mỹ cùng như từ các cựu quan chức dưới thời Obama, và cả phía Bộ Ngoại giao.

Khi Thủ tướng Anh Theresa May tới thăm Nhà Trắng chỉ một tuần sau lễ tuyên thệ của ông Trump, một trong những ưu tiên của bà chính là thuyết phục Tổng thống Mỹ ngừng nỗ lực gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Kết quả từ những diễn biến trên là, mới đây, trong hôm 14/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật với số phiếu thuận 92-2, trong đó tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và yêu cầu chính quyền Mỹ nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm đảo ngược dự luật này đều cần phải được sự phe chuẩn của Quốc hội.

Nhưng dự luật này kể từ đó đã bị chững tại Hạ viện do có nhiều vấn đề về kỹ thuật, trong lúc có nhiều thông tin cho rằng các đồng minh của Tổng thống Trump tại Hạ viện đang tìm cách ngăn chặn nó.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh mà Quốc hội Mỹ và phần lớn quan chức chính quyền của ông đều phản đối việc thỏa hiệp với Nga, Tổng thống Trump thời gian qua đã không thể thực hiện các nỗ lực cải thiện quan hệ với Moscow. Nhưng cuộc họp được lên kế hoạch trước với ông Putin vào tuần tới sẽ cho ông một cơ hội hiếm có để thực hiện điều đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ lên kế hoạch gỡ bỏ cấm vận Nga trong thượng đỉnh G20

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO