Mỹ thiết lập 2 căn cứ quân sự ở miền Tây Iraq

Hoài An 27/12/2018 08:00

Quân đội Mỹ đã thiết lập 2 căn cứ quân sự mới ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này, vài ngày sau khi Washington tuyên bố rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria.

Căn cứ đầu tiên được thiết lập ở Rumana thuộc huyện al-Qaim, giáp biên giới Syria. Căn cứ thứ 2 nằm ở phía Đông thành phố al-Rutbah cách biên giới Syria chưa đầy 100 km. Hai căn cứ của Mỹ được thiết lập nhằm hỗ trợ các lực lượng Iraq bảo đảm an toàn cho khu vực biên giới và ngăn chặn sự xâm nhập của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ thiết lập 2 căn cứ quân sự ở miền Tây Iraq

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO