Nga bác cáo buộc tấn công mạng gây khủng hoảng Vùng Vịnh

Khánh Duy 08/06/2017 07:30

Trong lúc mà quốc gia Vùng Vịnh Qatar đang phải đối mặt với sự cô lập của các nước láng giềng, truyền thông Mỹ lại tìm cách tung thông tin cho rằng Nga đứng đằng sau cuộc khủng hoảng này. Qatar hiện đang bị cho là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, nhưng theo giới truyền thông Mỹ thì hacker Nga mới là kẻ chịu trách nhiệm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng thúc giục các nước Vùng Vịnh đối thoại để giải quyết bất đồng. (Nguồn: RT).

Trong hôm 23/5 vừa qua, hãng thông tấn QNA của Qatar cùng các tài khoản mạng xã hội của nó đã đăng tải các bài phát biểu của Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, trong đó ông đặt ra câu hỏi về vai trò của Iran ở Trung Đông, đưa ra các quan điểm về nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump và cả vai trò của phong trào Hamas, Hezbollah trong khu vực.

Dù cho hãng QNA sau đó nhanh chóng thu hồi lại thông tin này và tuyên bố rằng họ chỉ là nạn nhân của một vụ tấn công mạng được thực hiện do một “tổ chức không xác định”, các tuyên bố trên vẫn gây nên bất đồng sâu sắc giữa Qatar và một số quốc gia chủ chốt trong giới Arab.

Hậu quả là, Arab Saudi, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng một số quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này đang hậu thuẫn cho nhiều tổ chức khủng bố.

Và dường như để giúp cho Qatar làm rõ vấn đề và phục hồi lại quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, Washington đã cử một đội ngũ các nhà điều tra từ FBI tới thủ đô Doha (Qatar) để làm rõ về các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công mạng.

Và trong sáng 7/6, hãng tin CNN của Mỹ bất ngờ tung ra một bài báo “độc quyền”, trong đó nói rằng các nhà điều tra của Mỹ và Qatar được cho là đã tìm thấy nhiều dấu vết cho thấy Nga có liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Vùng Vịnh.

Dù không đưa ra được bất kỳ cái tên hay lời dẫn trực tiếp nào từ các nguồn của mình, CNN vẫn cho rằng “các thông tin tình báo mà các cơ quan an ninh Mỹ thu thập được chỉ ra rằng hacker Nga đứng đằng sau vụ tấn công mạng mà chính phủ Qatar đã thông báo cách đây 2 tuần lễ”.

Theo một số quan chức Mỹ giấu tên, động cơ của vụ tấn công mạng này là nhằm “gây ra rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh của họ”. Và do không có điều gì xảy ra ở Nga, Điện Kremlin dường như có dính líu tới vụ việc này, CNN nêu rõ.

Sau khi đưa ra thông tin trên, cả FBI và CIA đều từ chối bình luận về bài báo của CNN. Trong khi đó, Giám đốc của Văn phòng truyền thông chính phủ Qatar, ông Sheikh Saif Bin Ahmed Al-Thani, chỉ nói rằng FBI và Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia của Anh hiện đang hỗ trợ nước này điều tra vụ tấn công mạng, và rằng thông tin mới sẽ được công bố khi quá trình điều tra hoàn tất.

Cáo buộc cho rằng Nga có liên quan tới tấn công mạng ở Qatar là diễn biến việc mới nhất trong chuỗi hàng loạt các cáo buộc tương tự mà Moscow phải hứng chịu, chủ yếu là do các hãng truyền thông phương Tây thổi phồng trong khoảng thời gian gần đây, kể từ sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Hãng tin RT của Nga dẫn lời chuyên gia phân tích pháp lý và truyền thông Lionel, nói rằng bài báo mới nhất của CNN nằm trong chiến lược tổng thể - trong đó bài báo bắt đầu với dòng chữ “các nguồn tin của Mỹ nói rằng” trong khi lại không nêu rõ tên của những người đưa ra nguồn tin đó, hay thậm chí là không đưa ra lời giải thích rằng, cá nhân nào của nước Nga đang bị buộc tội.

“Người dân Mỹ dường như đã quá quen với kiểu thông tin này, mà quên mất là phải đặt ra câu hỏi rằng: Đợi một chút đã, bài viết lấy nguồn tin từ đâu? Ai đã đưa ra thông tin này, cơ quan nào?” - ông Lionel giải thích - “Và các bạn có thể thấy CIA, FBI không bao giờ bình luận về điều này”.

Trong khi chính quyền Moscow liên tục bác bỏ sự liên quan của mình đối với bất kỳ hoạt động tấn công mạng nào, một số hãng truyền thông phương Tây vẫn liên tiếp cáo buộc Nga tấn công mạng và can thiệp bầu cử ở Mỹ và một số cuộc bầu cử diễn ra ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Và bài báo mới nhất của CNN dường như cũng không khác biệt, với một số hãng tin ở Mỹ và thậm chí một số hãng tin uy tín khác ở châu Âu vẫn nhắc lại các tuyên bố vô căn cứ này.

Cũng trong hôm 7/6, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên tiếng bác bỏ thông tin của CNN, nói rằng cáo buộc cho rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công mạng ở Qatar là “một lời nói dối khác”.

Cùng lúc, ông Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là “một âm mưu nhằm đẩy Mỹ vào chỗ đối đầu với Nga”.

Vị quan chức nói rằng báo cáo trên đã cho thấy rằng “cả thế giới dường như phát cuồng, bởi bất cứ điều gì xảy ra thì đều có bóng dáng của Nga ở đó, hay dấu vết của hacker Nga”.

Trước đó, trong hôm 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo của Qatar, trong đó thúc giục các nước trong khu vực đàm phán với nhau để hàn gắn lại rạn nứt trong cộng đồng các nước Vùng Vịnh và Arab.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga bác cáo buộc tấn công mạng gây khủng hoảng Vùng Vịnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO