Nga muốn gia hạn thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân

Bùi Loan 13/09/2017 18:48

Ngày 13/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (Hiệp ước NEW START), nếu như Mỹ cũng sẵn sàng cho cuộc thảo luận.

Báo Kommersant dẫn lời Cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov tuyên bố: "Thực tế, Hiệp ước NEW START, có hiệu lực tới năm 2021, có khả năng được kéo dài thêm 5 năm nữa. Chúng tôi hiện chưa quyết định, nhưng sẵn sàng xem xét khả năng này, ít nhất là thảo luận vấn đề này với phía Mỹ".

Hiệp ước New START được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký vào năm 2010 với lộ trình giảm vũ khí hạt nhân trong vòng 7 năm tính từ tháng 2/2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga muốn gia hạn thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO