Nga-Mỹ có khả năng nối lại đàm phán về Syria

Khánh Duy 10/12/2016 08:35

Ngày 9/12, Nga cho biết, quân đội Syria đã ngừng tất cả các chiến dịch quân sự của mình tại khu vực phía Đông thành phố Aleppo để cho phép thường dân rời khỏi thành phố này, và rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm mở lại cuộc đàm phán về việc phe nổi dậy rời khỏi đây.

Nga cho hay đã có khoảng 8.000 thường dân được sơ tán khỏi Aleppo
trong một tín hiệu tích cực (Nguồn: AFP).

Một quan chức kỳ cựu thuộc bộ Ngoại giao Mỹ đi cùng đoàn với Ngoại trưởng John Kerry nói với tờ Washington Post rằng các thông tin trên tuy chưa được họ xác nhận nhưng ông Kerry đang liên hệ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về điều này.

Hiện có nhiều báo cáo mâu thuẫn từ bên trong Aleppo, nơi một số thường dân cho hay tình hình chiến sự đã lắng lại, trong khi một số người ở các khu dân cư khác cho rằng họ vẫn hứng chịu tình trạng chiến sự. Hôm 8-12 vừa qua, đã có khoảng 150 người dân thuộc khu vực phố cổ của Aleppo đã được sơ tán bởi lực lượng chính phủ trong chiến dịch hợp tác với tổ chức Chữ thập Đỏ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nói với báo giới tại thành phố Hamburg cho biết, một đợt sơ tán lớn hơn đang diễn ra.

“Một chiến dịch lớn nhất nhằm sơ tán những người dân sẵn sàng rời khỏi Aleppo đang diễn ra tại đó” – Hãng tin Tass dẫn lời ông Lavrov nói – “Có khoảng 8.000 người dân đã được sơ tán khỏi thành phố. Đó là một chiến dịch lớn, và tuyến đường sơ tán kéo dài khoảng 5 km”.

Ông Kerry và ông Lavrov đã gặp gỡ 2 lần chỉ trong sáng hôm 8/12 vừa qua tại Hamburg (Đức), nơi mà hai nhà ngoại giao hàng đầu tham dự một cuộc hội thảo quốc tế. Ông Kerry đã rời khỏi đây vào khoảng giữa đêm để tới Paris, và cả hai lại có cuộc nói chuyện lần nữa qua điện thoại về vấn đề Aleppo.

Nhà Trắng, từ lâu đã tỏ ra hoài nghi về sự sẵn lòng của Nga trong các cuộc thảo luận về vấn đề Syria, đã phản ứng rất cảnh giác với chiến dịch sơ tán trên.

“Hướng tiếp cận của chúng tôi đối với tình hình hiện nay luôn là lắng nghe kỹ lưỡng đối với những gì mà Moscow nói và quan sát hành động của họ” – ông Josh Earnest, người phát ngôn của Nhà Trắng, cho hay.

Hồi mùa hè năm ngoái, Mỹ đã ngừng các cuộc đối thoại ngoại giao và quân sự với Nga tại Geneva (Thụy Sỹ) liên quan tới lệnh ngừng bắn ở Syria, sau khi chính phủ Syria mở cuộc tấn công vào Aleppo với sự hỗ trợ của Nga từ trên không. Và mới đây, Chính phủ nước này mở một chiến dịch tấn công mặt đất ác liệt diễn ra trong vài tuần, chiếm được toàn bộ thành phố này từ các phe phái nổi dậy.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lại tỏ ra hết sức lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra, bởi vẫn còn đến 200.000 thường dân, cùng vài nghìn chiến binh nổi dậy, vẫn mắc kẹt bên trong thành phố.

Hôm 9/12, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông và ông Kerry đã đạt được một thỏa thuận nhằm khởi động lại các vòng đàm phán ở Geneva vào ngày 10/12 tới, nhằm quyết định “cách thức ổn định tình hình ở phía Đông Aleppo bằng cách sơ tán các tay súng nổi dậy và thường dân ở đây”- hãng tin Interfax của Nga cho hay.

Tuy nhiên, dù việc nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề Syria đã được đem ra thảo luận nhưng vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Theo Interfax, các cuộc thảo luận giữa ông Kerry và Lavrov trong ngày 9/12 tập trung vào vấn đề sơ tán người dân Aleppo, trong đó các vấn đề như thời gian, sự an toàn và địa điểm mà thường dân và các tay súng nổi dậy sẽ được tập kết… Pháp cũng sẽ tổ chức một cuộc họp tại Paris trong sáng 10/12 cùng với sự tham dự của Mỹ và nhiều chính phủ Châu Âu để thảo luận về tiến trình này.

Hiện nay, nhiều người hy vọng rằng các cuộc đàm phán ở Geneva một khi được nối lại sẽ nhanh chóng cho ra kết quả là một lệnh ngừng bắn sâu rộng trải khắp Syria, cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận được nhiều cộng đồng người trên khắp cả nước và khởi động lại các vòng đàm phán chính trị giữa phe nổi dậy và Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad về chuyển tiếp chính trị.

Trong bối cảnh hơn một năm qua, các vòng đàm phán gặp trục trặc, ngừng rồi tiến và thất bại trong việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua ở Syria, hy vọng dường như là điều xa xỉ.

“Nếu các vòng đối thoại được nối lại, chúng tôi đương nhương sẽ hoan nghênh nó” – ông Earnest nói – “Đó sẽ là kết quả của nỗ lực ngoại giao không mệt mỏi, điều này phần lớn là nhờ nỗ lực của ông Kerry”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga-Mỹ có khả năng nối lại đàm phán về Syria

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO