Nga sẽ không để bị kéo vào chạy đua vũ trang

Duy Long 21/11/2018 08:00

Nga sẽ không để yên trước quyết định đơn phương rút khỏi một hiệp định hạt nhân của Mỹ, tuy nhiên cũng không để bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/11 tuyên bố.

Nga sẽ không để bị kéo vào chạy đua vũ trang

Tổng thống Putin quan sát cuộc tập trận Vostok 2018 hồi tháng 9 vừa qua.

Lãnh đạo Nga trong lúc tham gia một cuộc họp chính phủ ở Sochi, nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Mỹ về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Tuy nhiên, Mỹ nên “cân nhắc về vấn đề này với đầy đủ trách nhiệm”- ông Putin nói, thêm rằng quyết định rút khỏi INF của Mỹ “sẽ không thể và không được bỏ qua”.

Tổng thống Putin còn đề cập đến tên lửa tối tân của Nga như để chứng minh rằng những lời cảnh báo của mình là không hề sáo rỗng. “Hiện chúng ta đã có vũ khí siêu thanh có khả năng thâm nhập vào bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào”- ông Putin nói, đồng thời kêu gọi chính phủ và các quan chức quân sự phát triển “các bước cụ thể” để nước này sẵn sàng cho việc đáp trả khi cần thiết.

Lãnh đạo Nga cũng khẳng định, Moscow sẽ không cho phép bất cứ ai kéo họ vào một cuộc chạy đua vũ khí khác. Thay vào đó, Nga lên kế hoạch tập trung vào việc “phát triển cân bằng” trong quân đội, hải quân và không quân. Binh sỹ Nga dự kiến sẽ được huấn luyện các kỹ thuật quân sự mới, nhờ kinh nghiệm có được ở Syria. Nga cũng tiếp tục hiện đại hóa quân sự.

Tổng thống Putin cũng nói, ông hy vọng rằng sẽ đạt được “quan điểm chung” và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Nga trong các lĩnh vực ổn định chiến lược và an ninh tập thể, dựa trên cơ sở “ cùng có trách nhiệm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga sẽ không để bị kéo vào chạy đua vũ trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO