Nga tăng cường kiểm soát nông phẩm đến từ EU

Duy Long 04/08/2015 10:15

Chính phủ Nga cho biết đang thực hiện một chiến dịch “tìm và diệt” các sản phẩm nông sản nhập trái phép từ các nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với họ trên khắp lãnh thổ chứ không riêng gì ở khu vực biên giới - tờ Kommersant ngày 3/8 cho hay.

Nga tăng cường kiểm soát nông phẩm đến từ EU

Chính quyền Nga sẽ tìm kiếm và tiêu hủy hàng nông sản và thực phẩm
nhập trái phép từ EU trên toàn lãnh thổ.

(Nguồn: RT)

Hiện chiến dịch truy lùng nông sản nhập khẩu trái phép này được thực hiện bởi 3 cơ quan gồm cơ quan Hải quan Liên bang Nga, Cơ quan Y tế và cả Bộ Nông nghiệp của nước này. Việc kiểm tra các mặt hàng trái phép này không chỉ được thực hiện ở biên giới mà còn trên toàn lãnh thổ Nga.

Trước đó, hôm 29/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua một bộ luật yêu cầu tiêu hủy các mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập khẩu trái phép vào nước này ngay tại khu vực biên giới. Đây là biện pháp được Bộ trưởng Nông nghiệp Alexander Tkachev đề xuất nhằm giảm bớt khó khăn cho lực lượng hải quan khi phải gửi trả về nơi sản xuất các loại hàng hóa trái phép.

Trong một cuộc họp chính phủ hồi tuần trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev còn cảnh báo rằng các biện pháp đang có hiệu lực nhằm chống tình trạng nhập khẩu trái phép đang bị các nhà nhập khẩu cố tình “lách luật” bằng cách dán nhãn giả nơi xuất xứ cho các loại mặt hàng nông sản, sau đó phân phối cho các cửa hàng trên lãnh thổ nước Nga. Theo bộ luật mới được thông qua hôm 29/7 thì các loại hàng nông sản và thực phẩm của châu Âu nếu được nhập từ một nước thứ ba sẽ không bị tiêu hủy.

Lệnh cấm mà Nga áp đặt với hàng nông sản châu Âu gồm thịt, cá, các sản phẩm nông trại, hoa quả và rau…chính thức đi vào hiệu lực từ tháng 8/2014, và trong tháng Sáu vừa qua Chính phủ Nga tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận này thêm một năm nữa, tức đến tháng 8-2016, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế Áo, các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại đến 100 tỷ Euro (114 tỷ USD) nếu chúng vẫn được duy trì.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga tăng cường kiểm soát nông phẩm đến từ EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO