Nga trừng phạt kinh tế Triều Tiên

Bùi Loan 20/05/2016 19:08

Ngày 20/5, hơn 2 tháng sau khi Hội đồng bảo an LHQ đưa ra nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên hồi đầu tháng 3/2016, Nga cũng tuyên bố trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Nga Interfax cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên chỉ rõ, đóng tất cả tài các ngân hàng, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp Triều Tiên tại Nga. Ngoài ra, sắc lệnh của Tổng thống Nga còn cấm nhập các nguyên liệu khoáng sản, trong đó có than, thép, sắt, vàng và tian từ Triều Tiên.

Trước đó, hôm 19/5, Thụy Sĩ là quốc gia tiếp theo tuyên bố áp dụng những biện pháp tài chính nhằm hạn chế giao dịch và phong tỏa tài sản có liên quan đến CHDCND Triều Tiên, và được Hàn Quốc hoan nghênh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga trừng phạt kinh tế Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO