Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bê bối do thám của CIA

Linh Chi 12/03/2017 08:05

Moscow hôm 11/3 đã kêu gọi các cơ quan tình báo Mỹ công bố phản ứng chi tiết và công khai đối với những lời cáo buộc mà WikiLeaks đưa ra mới đây, trong đó nói rằng các hoạt động tấn công mạng của CIA là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế- Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

WikiLeaks cho hay sẽ tiếp tục công bố thêm tài liệu rò rỉ từ CIA trong thời gian tới (Nguồn: RT).

“Chúng tôi thực sự mong muốn các cơ quan an ninh ở Washington phản ứng công khai về các tài liệu mật mới được công bố, và nếu thông tin này được xác nhận thì nó được xem là một mối đe dọa lớn đối với thế giới và an ninh quốc tế”- bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói trong một cuộc thông báo ngắn tại Moscow.

Theo đó, Moscow “thỉnh thoảng” nhận được thông tin về hoạt động của các cơ quan đặc biệt của nước Mỹ. Trước đây, các thông tin như vậy “luôn được xác nhận, nhưng cũng luôn có những nỗ lực nhằm chỉnh sửa lại hoặc loại bỏ nó khỏi các trang nhất các tờ báo” - bà Zakharova nói, ám chỉ việc Washington cố gắng che đậy các thông tin kiểu này.

Trước đó, hồi đầu tuần, website “chuyên thổi còi” WikiLeaks đã công bố một tập hồ sơ mật bị rò rỉ từ cộng đồng tình báo Mỹ- còn gọi là Vault 7, trong đó phanh phui việc CIA lợi dụng lỗ hổng trong các loại thiết bị công nghệ như TV, smartphone, và các thiết bị kết nối mạng để thực hiện các chiến dịch theo dõi trên toàn thế giới.

Theo WikiLeaks, Vault 7 bao gồm 8.761 tài liệu, nhưng chỉ là 1% trong tổng số tài liệu mật bị rò rỉ từ CIA mà họ sẽ công bố trong thời gian tới đây.

Vụ rò rỉ vừa qua còn cho thấy CIA thực hiện các nhiệm vụ tấn công mạng nhằm vào máy tính, điện thoại di động, bộ định tuyến, thậm chí là cả TV thông minh để phục vụ cho mục đích thu thập thông tin theo dõi, ngay cả khi các thiết bị này bị tắt.

Hệ điều hành Android của hãng Google, được sử dụng trong 85% các loại điện thoại thông minh trên thế giới, cũng bị ảnh hưởng từ vụ việc. Theo đợt công bố này, các tay hacker từ Mỹ có khả năng truy cập dữ liệu từ các đoạn tin nhắn trên mạng xã hội, bao gồm ứng dụng WhatsApp, Weibo và Clickman trước khi chúng được mã hóa.

Trong một đoạn video trực tiếp trình chiếu hôm 9-3 vừa qua, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã cam kết rằng nhóm của ông sẽ cung cấp cho các tập đoàn công nghệ lớn bị “thất thu hàng tỷ USD” do các chiến dịch tấn công mạng CIA “quyền truy cập đặc biệt” tới kho dữ liệu rò rỉ mà họ đã thu được. Giới truyền thông Mỹ trong tuần cho hay FBI đang mở cuộc điều tra liên quan tới bê bối rò rỉ này.

Hiện nay nguồn rò rỉ số tài liệu trên vẫn chưa được làm rõ, bởi vậy cuộc điều tra của FBI sẽ tập trung vào việc liệu CIA có để mất kiểm soát trong lúc nào đó không; hoặc sẽ tập trung vào truy tìm một kẻ trong nội bộ chuyên truyền tin rò rỉ ra ngoài. WikiLeaks trước đó cũng nói rằng họ có số tài liệu trên từ một hacker của chính phủ Mỹ và một số nhà thầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga yêu cầu Mỹ làm rõ vụ bê bối do thám của CIA

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO